Nhiều đối tượng tội phạm ma túy bị sa lưới

Ngày 6-3, CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) đã khởi tố điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy' đối với Nguyễn Đình Quý (1985, trú xã Tân Lập, H. Hướng Hóa). Kết quả nổi bật này đã nối dài thành tích đấu tranh của lực lượng cảnh sát ma túy trên địa bàn vùng cao Hướng Hóa thời gian qua.

Ngày 6-3, CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) đã khởi tố điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Nguyễn Đình Quý (1985, trú xã Tân Lập, H. Hướng Hóa). Kết quả nổi bật này đã nối dài thành tích đấu tranh của lực lượng cảnh sát ma túy trên địa bàn vùng cao Hướng Hóa thời gian qua.

CA lấy lời khai Nguyễn Hữu Phương.

CA lấy lời khai Nguyễn Hữu Phương.

Tìm hiểu về nhân thân đối tượng Quý, được biết đối tượng trên không thất nghiệp hay lêu lổng như một số trường hợp phạm tội mua bán ma túy ngược lại còn chí thú làm ăn. Quý thuê đất trồng mấy héc-ta chuối, chăm chỉ, có thu nhập khá. Tuy nhiên, việc Quý sa ngã, sử dụng ma túy dẫn đến việc khó tránh phải quay vòng mua bán hàng cấm này để có đủ tiền phục vụ nhu cầu hút hít. Sau Tết Nguyên đán 2019, qua nắm tình hình, trinh sát thấy Quý nổi lên dấu hiệu về hoạt động ma túy, biến nhà ở thành tụ điểm ăn chơi, hút chích nên đã đưa đối tượng vào hiềm nghi đấu tranh.

Chập tối 20-2-2019, từ nhiều nguồn tin của trinh sát, đồng thời phát hiện có nhiều nam thanh niên vào ra nhà Quý với dấu hiệu bất thường, lực lượng Cảnh sát ma túy (CAH Hướng Hóa) nhanh chóng phối hợp CAX Tân Lập kiểm tra khu vực nhà của Quý. Tại phòng ngủ, CA phát hiện có đối tượng Lê Quốc Tân (1988, trú H. Hướng Hóa) đang sử dụng trái phép ma túy. Trên nền phòng ngủ, CA thu giữ 1 viên ma túy tổng hợp (MTTH) loại hồng phiến. Trên giường ngủ, có 1 gói thuốc lá, bên trong giấu 1 viên MTTH loại hồng phiến. Mở rộng kiểm tra nơi ở, CA phát hiện trên nóc tủ đựng đồ đặt ở phòng lồi có một xâu dài được quấn bằng ni-lông màu đen, bên trong có tất cả 7 viên MTTH. Trở lại khám xét phòng ngủ, trinh sát lần tìm trong gối ôm trên giường 1 túi ni-lông, bên trong có 28 viên màu hồng, 1 viên màu xanh.

Trung tá Cao Sơn Hải- Đội trưởng Đội Cảnh sát Ma túy, cho biết, qua đấu tranh, Quý khai nhận số ma túy thu giữ trên nóc tủ và trong gối ôm là của đối tượng vừa mua từ Lào về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Trước khi bị bắt quả tang, Quý đã bán 4 viên hồng phiến cho 2 đối tượng là Tân và Trần Văn Anh (1982, H.Hướng Hóa). Tân và Anh sử dụng 2 viên ma túy ngay tại nhà của Quý, còn 2 viên chia nhau để hút lần sau. 2 viên này chính là số thu được trong gói thuốc lá và trên nền phòng ngủ. Đến ngày 27-2-2019, qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, CA tỉnh Quảng Trị kết luận 37 viên nén màu hồng là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 3,7123g; 1 viên nén màu xanh không chứa các chất ma túy thường gặp, khối lượng 0,1109g.

Đối tượng Nguyễn Đình Quý.

Theo Trung tá Cao Sơn Hải, từ năm 2018 đến tháng 2-2019 trên địa bàn Hướng Hóa lực lượng CA, Biên phòng, Hải quan đã đấu tranh, bắt giữ hơn 33 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, chỉ giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, Đội Cảnh sát Ma túy, CAH Hướng Hóa đấu tranh hàng loạt vụ. Điển hình như vào cuối tháng 12-2018, sau thời gian kiên trì theo dõi, trinh sát ma túy đã ập vào tiệm Internet tại khóm 3A, TT Khe Sanh, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Hữu Phương (1987) và Hồ Xuân Hiếu (2000, đều trú TT Khe Sanh), tang vật thu giữ 291 viên MTTH. Sau khi củng cố hồ sơ, CA đã tiến hành khởi tố cả 2 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cũng tại khóm 3A, TT Khe Sanh, sau hơn 2 tháng vất vả điều tra, theo dõi đối tượng Đặng Tâm Thanh (1986, trú TT Khe Sanh), khoảng giữa tháng 10-2018, Đội Cảnh sát Ma túy đã bất ngờ ập vào phòng thuê trọ của đối tượng này, phát hiện thu giữ 1.469 viên MTTH. CA đã khởi tố bị can đối với Thanh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua lời khai, số ma túy trên được cất giấu nhằm đưa về TP Đông Hà tiêu thụ.

Đánh giá về tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn, Trung tá Cao Sơn Hải cho biết, trong hàng chục đối tượng bị các lực lượng bắt giữ thời gian qua, có đến 24 đối tượng bị khởi tố tuổi đời từ 18 đến dưới 30 tuổi, 9 đối tượng trên 30 tuổi. Phần lớn những đối tượng này đều sử dụng ma túy, nhiều đối tượng đã nghiện thời gian dài.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_203077_nhieu-doi-tuong-toi-pham-ma-tuy-bi-sa-luoi.aspx