Nhiều đối tượng phá rừng ở Kon Tum lĩnh án

Ngày 27/10, TAND huyện Đắk Tô đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm 16 đối tượng về tội 'Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản' xảy ra tại tiểu khu 277 xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

Theo cáo trạng, tháng 2/2020, Trần Văn Chiến (31 tuổi), trú tại huyện Đắk Tô nói cần mua gỗ dổi (nhóm III) của Vũ Minh Tuân (41 tuổi), trú tại huyện Ngọc Hồi, với giá 8,7 triệu đồng/m3, qua hai ngày sau, Vũ Minh Tuân và Lương Văn Chung (41 tuổi), trú tại huyện Ngọc Hồi đến nhà Trần Văn Chiến nhận 20 triệu đồng để mua cưa máy, xăng, thực phẩm…

Sau đó Trần Văn Chiến chỉ nơi khác thác gỗ dổi cho Vũ Minh Tuân. Chuẩn bị mọi thứ xong, Vũ Minh Tuân cùng 13 đối tượng khác vào rừng cưa hạ 7 cây gỗ, xẻ được 25 hộp vận chuyển ra tập kết tại lô cao su thuộc thôn Đắk Manh I, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô với tổng khối lượng hơn 28m3.

Ngày 17/2, Trần Văn Chiến thông báo cho nhóm của Vũ Minh Tuân nghỉ do bị động rừng. Một tuần sau, Trần Văn Chiến gọi điện cho Vũ Minh Tuân thông báo ngày mốt qua đi làm, đợt này làm đêm. Vũ Minh Tuân gọi thêm 3 người nữa tham gia. Cả nhóm này cưa hạ được 6 cây gỗ, xẻ được 43 hộp gỗ với tổng khối lượng hơn 17m3.

Đến sáng 29/2 khi trên đường vận chuyển gỗ đến nơi tập kết tại khoảnh 11, tiểu khu 277 (lâm phần công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô quản lý) đã bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản kiểm tra, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 12 xe máy chở gỗ.

Qua kiểm tra, tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại trong vụ án này hơn 45m3 gỗ dổi, ước tính thiệt hại hơn 801 triệu đồng.

TAND huyện Đắk Tô đã tuyên phạt Trần Văn Chiến 9 năm tù giam, Vũ Minh Tuân và Lương Văn Chung 8 năm tù giam, những đối tượng còn lại bị phạt từ 3 đến 6 năm tù giam.

LN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhieu-doi-tuong-pha-rung-o-kon-tum-linh-an-20201028090227674.htm