Nhiều doanh nghiệp trao quà Tết cho bà con nghèo ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu tuất, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng đã tổ chức trao những suất quà tết 'Xuân ấm áp, trọn nghĩa tình' cho bà con nghèo tại huyện miền núi Quảng Nam và Tp. Đà Nẵng.

Hoạt động trao quà Xuân ấm áp, trọn nghĩa tình của nhiều DN gửi đến bà con nghèo

Mỗi suất quà tổng trị giá 500 ngàn đồng (gồm quà và tiền mặt)

Ngày 10/2, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Báo Công Thương tại miền Trung… tổ chức trao 100 suất quà tết “Xuân ấm áp, trọn nghĩa tình” cho bà con nghèo tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam.

Bên cạnh đó, trong chương trình “Xuân Ấm áp, trọn nghĩa tình”, Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam còn trao 200 suất quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), mỗi suất 500 ngàn đồng gồm quà và tiền.

Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam trao quà cho bà con nghèo tại Quảng Nam

Cũng dịp này, Công ty Đầu tư Tâm Nhất Nam (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam) trao 200 suất quà và hai công ty, gồm Công ty cổ phần Đầu tư Đặng Lê và Công tyTNHH Hương Trầm (đóng tại Tiên Phước, Quảng Nam) hỗ trợ bà con 100 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng) cho bà con nghèo tại huyện Tiên Phước.

Trước đó, chiều 7/2, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam phối hợp với Hội Môi giới bất động sản Đà Nẵng bàn giao 2 nhà tình thương cho hộ ông Lê Nhữ và hộ bà Trần Thị Lang (cùng ngụ thôn Trà Long) tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình,, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Đây là việc làm thiện nguyện, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái dành cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, món quà tuy nhỏ nhưng giúp 2 hộ gia đình có chỗ ở vững chắc, ấm áp để đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đang cận kề.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu Hoàng Nhất Nam chia sẻ, không chỉ trong dịp Tết đến Xuân về, Công ty mới làm từ thiện, mà đây là hoạt động xuyên suốt, bởi văn hóa công ty luôn hướng về công tác thiện nguyện. Ngoài sự đóng góp của CBCNV, Công ty có Quỹ từ thiện riêng để góp phần chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Cùng ngày, Công ty khai thác khoáng sản Phước Minh (đóng tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam) thông tin vừa trao 700 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng gồm quà và tiền mặt), tổng trị giá 350 triệu đồng cho những hộ gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phước Thành, Phước Lộc và thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn).

Công ty khai thác khoáng sản Phước Minh trao quà cho bà con nghèo ở huyện Phước Sơn

Tại buổi tặng quà, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty khai thác khoáng sản Phước Minh cho biết, món quà tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng của Công ty mỗi dịp Tết đến Xuân về, với mong muốn góp chút tấm lòng cho bà con ăn Tết ấm áp hơn. Được biết, trong năm, Công ty cũng thường hay hỗ trợ những hộ dân đặc biệt khó khăn, các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương mà Công ty đóng trên địa bàn.

Được biết, trước đó, Công ty khai thác khoáng sản Phước Hưng (đóng tại huyện Phước Sơn) trao 250 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng gồm tiền và quà) cho bà con nghèo vui Xuân đón Tết tại xã Phước Hòa và Phước Đức.

Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ban-doc/nhieu-doanh-nghiep-trao-qua-tet-cho-ba-con-ngheo-o-quang-nam-da-nang-379666.html