Nhiều đoàn y, bác sĩ, nhân viên y tế đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch

Sáng 27/5, Đoàn y, bác sĩ của lực lượng công an nhân dân đã đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Cùng đi với đoàn có PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19/8 Bộ Công an.

Đón Đoàn công tác có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đoàn công tác có 166 cán bộ, nhân viên y tế đến từ Bệnh viện 19/8 (115 người) và Bệnh viện Y học cổ truyền (51 người) Bộ Công an.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi tiếp đón đoàn công tác.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi tiếp đón đoàn công tác.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Đoàn công tác cho biết: Cán bộ, nhân viên y tế của hai bệnh viện đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (quy mô 620 giường) để nhanh chóng đưa vào đón tiếp bệnh nhân Covid-19. Đây là những chiến sĩ áo trắng tình nguyện vào điểm nóng của dịch bệnh để góp một phần sức lực cùng tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Đoàn công tác của lực lượng công an nhân dân đến Bắc Giang.

Điều dưỡng Ngô Nguyệt Trang, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện 19/8) chia sẻ: “Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ tại vùng dịch nhưng tôi cũng như các thành viên trong Đoàn đều đặt quyết tâm cao, chuẩn bị tư trang, bảo hộ cẩn thận, nỗ lực làm việc hết mình vì người bệnh. Tỉnh Bắc Giang ngăn chặn được dịch bệnh thì cán bộ, nhân viên y tế ở bất cứ tỉnh, TP nào trong cả nước, trong đó có chúng tôi mới bớt vất vả”.

Đoàn công tác của lực lượng công an nhân dân đến Bắc Giang.

Phát biểu tại đây, đồng chí Phan Thế Tuấn cảm ơn Đoàn công tác đã bổ sung nhân lực cho tỉnh trong tình huống cấp thiết. Đồng chí mong muốn bằng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm điều trị, Đoàn công tác sẽ giúp tỉnh Bắc Giang quản lý, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 hiệu quả nhất.

Các thành viên Đoàn công tác thực hiện khử khuẩn.

Sự giúp đỡ kịp thời của Bộ Công an là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

* Trưa cùng ngày, Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng gồm 81 tình nguyện viên đến tỉnh Bắc Giang hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc, truy vết, góp phần đẩy nhanh tiến độ chống dịch.

Đoàn công tác của Trường Đại học Y dược Hải Phòng quyết tâm hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng, Trưởng Đoàn công tác cho biết, đây là những cán bộ, sinh viên đã được tập huấn và từng tham gia PCD tại Hải Phòng trong các đợt dịch trước.

Đoàn công tác của Trường Đại học Y dược Hải Phòng đến Bắc Giang.

Dự kiến chiều nay, Đoàn sẽ về huyện Việt Yên thực hiện nhiệm vụ PCD.

Tin, ảnh: Minh Thu - Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359923/nhieu-doan-y-bac-si-nhan-vien-y-te-den-bac-giang-ho-tro-chong-dich.html