Nhiều điều thú vị về câu chuyện nhân bản

Nhân bản vô tính từ lâu đã là một chủ đề lớn của khoa học và tưởng chừng chỉ có trong viễn tưởng, nhưng chúng ta đang bước vào một thế giới của khoa học hiện đại, là thời điểm mà nhân bản vẫn có thể được hiện thực.

Dù nhân bản vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một số nhà khoa học và công ty vẫn đang làm việc hàng ngày để bảo vệ lĩnh vực này và phát triển chúng dưới một hình thức nào đó. Cho đến nay, chúng ta hầu như chỉ nhìn thấy việc nhân bản có ở động vật. Dưới đây là những sự thật thú vị về nhân bản.

1.Thuật ngữ nhân bản được John Haldane đặt ra trong một bài phát biểu vào năm 1963, chứ không phải có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

2. FDA, cơ quan giám sát tất cả các chất thực phẩm được bán của Mỹ đã chấp thuận việc bán và phân phối các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ động vật nhân bản.

3.Một trong những động vật gần đây đã được nhân bản thành công xuất hiện dưới hình thức một con chồn vào năm 2006, nó được sử dụng để nghiên cứu bệnh xơ nang.

4. Trở lại năm 1885, động vật được nhân bản đầu tiên thực sự là một con nhím biển.

5. Tất nhiên, động vật là sinh vật duy nhất được nhân bản cho đến bây giờ. Danh sách này bao gồm: mèo, chó, hươu, ngựa, con la, bò, thỏ, chuột và thậm chí là một con khỉ dại.

6. Cừu Dolly khá nổi tiếng, là động vật nhân bản đầu tiên nhân bản từ một tế bào hoàn toàn không liên quan đến quá trình thụ tinh. Đây là một thành tựu khoa học lớn.

7. CLONAID được thành lập vào năm 1997 và tuyên bố là công ty nhân bản đầu tiên trên toàn thế giới. Họ đã rời Mỹ và đến kinh doanh, hoạt động ở một địa điểm thân thiện hơn.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nhieu-dieu-thu-vi-ve-cau-chuyen-nhan-ban-154559.html