Nhiều diện tích lúa cùng hoa màu Thanh Hóa 'lặn' trong biển nước

Mưa không ngớt đã nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Chứng kiến thành quả lao động đến ngày thu hoạch lại bị mất trắng, người nông dân chỉ còn biết than trời…

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 10.692 ha lúa bị ngập trắng, trên 2.000 ha khác thiệt hại hoàn toàn

“Chẳng còn lại gì nữa, mất sạch rồi”, ông Phạm Văn Xa (50 tuổi, trú tại thôn Tân, xã Quảng Nham) lắc đầu ngao ngán trước tình hình hiện tại.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời mưa như trút với lưu lượng ngày một lớn, chẳng mấy chốc biển nước đã bao trùm tất cả diện tích rau màu của gia đình ông Xa, bao gồm cả khu vực trồng dưa rộng 7.000 m2:

Cùng chung tâm trạng, bà Lê Thị Minh (trú tại thôn Thanh), gia đình có tổng cộng 10 sào dưa hấu và 5 sào khoai lang, đang chuẩn bị thu hoạch thì thiên tai ập đến chóng vánh khiến ai nấy đều ngỡ ngàng: “Thông thường cứ đến dịp này là thương lái đã tập trung ngay tại ruộng để thu mua sản phẩm, nhưng vụ này mất trắng rồi, diện tích dưa hấu ngập sạch, mấy sào khoai lang chưa kịp đào, chắc thối rữa hết rồi”, bà Minh nghẹn ngào.

Ông Trần Xuân Lờ - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Nham khẳng định, qua công tác thống kê có khoảng 20 ha trồng dưa hấu của 53 hộ dân bị ngập. Hiện địa phương đang tổng hợp thiệt hại để trình lên huyện, qua đó có hướng hỗ trợ cho bà con.

Đến chiều ngày 19/7, cơn bão Sơn Tinh đã làm ngập trên 18.000 ha cây trồng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong số này phần lớn là diện tích lúa, tính ra có trên 10.692 ha bị ngập trắng, hơn 2.000 ha khác thiệt hại hoàn toàn.

Hình ảnh dưa hấu của nông dân xã Quảng Nham chìm trong biển nước khiến nhiều gia đình nghẹn đắng mang về cho bò ăn:

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nhieu-dien-tich-lua-cung-hoa-mau-thanh-hoa-lan-trong-bien-nuoc-post223047.html