Nhiều điểm vui chơi, mua sắm ở Sài Gòn vắng vẻ vì dịch corona

Với tâm lý e ngại trước đại dịch virut corona, nhiều người dân đã hạn chế đến những nơi công cộng, đông người để tránh lây nhiễm, điều này đã tác động đến dịch vụ mua sắm, vui chơi, ăn uống tại TP.Hồ Chí Minh.

Ghi nhận của PV Báo Công Thương tại các trung tâm thương mại lớn của TP. Hồ Chí Minh như Saigon Center, Aeon, Co.opmart... trong 2 ngày 7/2 và 8/2, các trung tâm này đều vắng bóng người, các cửa hiệu, khu vui chơi thiếu thi cũng đìu hiu.

Là trung tâm thương mại lớn, thu hút đông đảo lượng người đến vui chơi mua sắm, siêu thị Aeon Tân Phú những ngày gần đây nay lại vắng vẻ chưa từng thấy. Các khu mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đều thưa thớt người.

Tham quan hàng thực phẩm tươi sống tại siêu thị Co.opmart, trên mặt đeo khẩu trang kín mít, chị Võ Thị Tuyết Linh (quận 12) cho biết: Vì e ngại dịch nên đi đâu cũng phải đeo khẩu trang và hạn chế đến chỗ đông người. "Thường trong một tuần tối đến siêu thị 3-4 lần nhưng trong tuần nay tôi chỉ đến mua một lần và mua nhiều thực phẩm hơn để đủ nấu ăn cho cả gia đình trong một tuần.

Một số hình ảnh ghi nhận về những nơi vui chơi, mua sắm, ăn uống trong đợt dịch corona:

Những quầy bán thức ăn nước uống tại các trung tâm thương mại vẫn heo hút khách đến

Những quầy bán thức ăn nước uống tại các trung tâm thương mại vẫn heo hút khách đến

Thời gian này vào những ngày trước Tết, lượng khách khá đông thậm chí không còn chỗ trống để ngồi

Lượng khách tại các sảnh trung tâm thương mại vẫn còn ít người đến

Các khu vui chơi giải trí cho trẻ em chỉ đếm trên đầu ngón tay người đến mua vé

Siêu thị Aeon đặt bảng hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách và đường dây nóng của Bộ Y Tế

Khu vực giữ xe tại các trung tâm thương mại vẫn còn trống khá nhiều

Tại siêu thị Co.opmart Tô Ký vào sáng nay (8/2) lượng khách đên mua sắm vẫn giảm so với các ngày thường khi chưa xảy ra dịch corona

Siêu thị Co.opmart đã trưng bày nước rửa tay khử bằng cồn cho khách hàng rửa tay trước khi vào mua sắm tại siêu thị

Được biết, Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi đến các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đang hoạt động trên địa bàn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Trong đó yêu cầu ban giám đốc các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đang hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh tổng vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn tại đơn vị mình; vận động thương nhân đeo khẩu trang trong quá trình tiếp xúc, giao dịch với khách hàng, người dân tham quan, mua sắm trong thời điểm hiện nay.

Sở Công Thương cũng đề nghị các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng nghiên cứu thực hiện việc phát khẩu trang miễn phí cho người dân, khách hàng đến mua sắm, tham quan nhằm góp phần phòng ngừa dịch bệnh.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhieu-diem-vui-choi-mua-sam-o-sai-gon-vang-ve-vi-dich-corona-132360.html