Nhiều điểm du lịch từ Nam ra Bắc quá tải dịp lễ 30.4 và 1.5

Do đợt nghỉ lễ 30.4 -1.5 kéo dài 4 ngày, người dân đổ về các khu du lịch khiến tình trạng quá tải xảy ra.

Khách du lịch tại bãi tắm ở khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) chiều 29.4 - Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Tại Hải Phòng, đến hết ngày 29.4 đã có khoảng 43.000 lượt du khách đến đảo Cát Bà (H.Cát Hải). Theo Phòng VH-TT-DL H.Cát Hải, dự kiến sẽ có thêm 19.000 lượt khách đến Cát Bà vào ngày 30.4. Đến hết ngày 1.5 sẽ có khoảng 80.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ.

Trên đảo Cát Bà có khoảng 3.500 phòng lưu trú và đã kín chỗ, giá phòng từ 500.000 - 2 triệu đồng/ngày đêm. Do lượng khách tăng đột biến nên tuyến đường - phà tới đảo Cát Bà đã xảy ra tình trạng ùn tắc, có thời điểm ùn tắc 3 - 4 km.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hơn 15.000 phòng nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã kín phòng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy các trục đường chính của TP.Hạ Long liên tục ách tắc giao thông. Tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, riêng trong ngày 29.4 đã có 550 chuyến tàu xuất bến, đưa 15.000 du khách đi tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Tại Thanh Hóa, chiều 29.4, dù thời tiết không thuận lợi, nhiều lúc có mưa nhưng hàng chục ngàn du khách vẫn đổ về Sầm Sơn (TP.Sầm Sơn) tắm biển, các bãi tắm đều đông nghịt người.

Tối 29.4, tỉnh Nghệ An tổ chức khai hội mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2018. Trong ngày, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tất cả gần 300 khách sạn, nhà nghỉ với 20.000 chỗ lưu trú tại TX.Cửa Lò đã kín chỗ. Đây là năm lượng du khách về Cửa Lò trong ngày khai mạc lớn nhất từ trước đến nay.

Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết ngày 29.4, lượng khách du lịch đổ về tham quan động Phong Nha - Tiên Sơn rất đông, ước khoảng gần 8.000 người. Vì thế đã quá công suất phục vụ của hệ thống thuyền và tại hang động nên lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, trung tâm phải thông báo tạm dừng bán vé tham quan động Phong Nha - Tiên Sơn.

Lượng khách đổ về hang Tối, suối Nước Moọc và một số điểm du lịch khác trong khu vực cũng rất đông khiến đường Hồ Chí Minh và một số tuyến nhánh rẽ bị tắc cục bộ. Khách tại hang Tối và suối Nước Moọc đạt 5.000 lượt.

Theo Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, trong hai ngày 28 và 29.4, có 6 chuyến tàu chở khách từ Phan Thiết ra Phú Quý (từ 150 - 250 khách/chuyến) và hiện đang có hơn 1.000 du khách đến huyện đảo này. Do lượng khách đến đảo dịp này quá đông nên các nhà trọ không đủ phòng. Nhiều du khách chọn nhà người thân, nhà dân để nghỉ ngơi. Hiện thời tiết trên đảo khá nóng, biển rất êm. Các mặt hàng hải sản tươi sống khá phong phú, tăng giá không đáng kể.

Trong khi đó, theo thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, do đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên lượng khách đến Mũi Né, Kê Gà, La Gi... nghỉ dưỡng khoảng 57.200 lượt. Các resort hạng 4 - 5 sao trong ngày 29.4 đều hết phòng. Giá cả các mặt hàng hải sản tăng khoảng 30 - 35% nhưng không khan hiếm như năm trước.

Ngày 29.4, theo thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc, đã có hơn 32.000 du khách đến đảo này trong 2 ngày qua. Một trong những điểm hút khách nhất ở Phú Quốc là Hòn Thơm. Từ sớm, hàng ngàn du khách đã đến đây bằng cáp treo vừa được khai trương cách đây hơn 2 tháng.

26 người chết và 24 người bị thương vì TNGT trong 2 ngày đầu nghỉ lễ

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết ngày 29.4, ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 30.4 và 1.5, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 14 người chết và 17 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 24 vụ TNGT, làm 13 người chết và 17 người bị thương, đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Trước đó, ngày 28.4, trên toàn quốc xảy ra 15 vụ TNGT đường bộ, làm 12 người chết và 7 người bị thương. Như vậy, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đã xảy ra 40 vụ TNGT, khiến 26 người tử vong, 24 người bị thương.

Mai Hà

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhieu-diem-du-lich-tu-nam-ra-bac-qua-tai-dip-le-304-va-15-957815.html