Nhiều điểm du lịch ở Sài Gòn vắng khách sau dịch COVID-19

Sau khi Thủ tướng cho phép mở lại các hoạt động kinh doanh ở các vũ trường, các quán bar, các quán karaoke....Tuy nhiên, phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 vẫn trong tình cảnh vắng tanh, nhiều điểm du lịch vốn sầm uất khác của TPHCM vẫn vắng khách.

Bưu điện thành phố một trong những điểm du lịch tại TP HCM thu hút rất đông khách du lịch ghé thăm, lác đác chỉ có vài người ghé qua vào ngày cuối tuần.

Chợ Bến Thành là một trong những nơi mua bán sầm uất bậc nhất tại TP HCM, mua bán chủ yếu cho khách quốc tế chiếm hơn 95%, thế nhưng, giờ đây cũng trong tình cảnh vắng hoe chỉ có vài vị khách đến hỏi thăm.

Hàng loạt sạp bán tại đây trả lại mặt bằng do không có thu nhập trả tiền thuê, chỉ có những chủ sạp đã mua lại mặt bằng kinh doanh mới còn trụ được đến bây giờ.

Các hoạt động du lịch trên sông tại bến Bạch Đằng hầu như không còn hoạt động do không có du khách tham quan.

Nhiều người buôn bán hi vọng dịch bệnh trên thế giới sẽ sớm qua đi, để các đường bay quốc tế mở lại giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hy vọng các điểm du lịch như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, công viên Lê Văn Tám, phố đi bộ Bùi Viện, Bưu điện Thành phố, nhà thờ Đức Bà… sẽ sớm đông khách trở lại.

Sau khi Thủ tướng cho phép mở lại các hoạt động kinh doanh ở các vũ trường, các quán bar, các quán karaoke....Phố đi bộ Bùi Viện vẫn trong tình cảnh vắng tanh, đa phần ở đây chủ yếu phục vụ cho khách du lịch nước ngoài là chính, với giá cả khá cao nhưng hiện tại mức giá cũng rất hợp lí cho du khách nội địa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều điểm du lịch tại TP HCM cùng chung tình cảnh vằng khách. Hiện Sở Du lịch TP HCM đang triển khai các chương trình kích cầu phát triển du lịch nội địa để đảm bảo nguồn thu cho tiểu thương, người kinh doanh liên quan đến lĩnh vực du lịch.

Đin Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-diem-du-lich-o-sai-gon-vang-khach-sau-dich-covid19-1677085.tpo