Nhiều điểm bất thường trong vụ cột bê tông rơi khiến 2 học sinh thương vong ở Hòa Bình

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân cột bê tông tại trường THCS thị trấn Đà Bắc rơi từ tầng 2 xuống sân trường, khiến 2 em học sinh bị thương.

Liên quan đến vụ cột bê tông rơi từ tầng 2 xuống khiến 2 em học sinh bị thương ở Hòa Bình, ngày 7/5, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân cột bê tông của Trường THCS thị trấn Đà Bắc rơi từ tầng 2 xuống sân trường.

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, sáng 6/5, sau khi hoàn thành bài thi, một nhóm học sinh Trường THCS thị trấn Đà Bắc ra sân trường chơi.

Hiện trường cột bê tông rơi khiến một học sinh tử vong ở trường THCS thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường cột bê tông rơi khiến một học sinh tử vong ở trường THCS thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình). Ảnh: Báo Giao thông

Bất ngờ, một cột bê tông dài hơn 3 m bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống, trúng vào nhóm học sinh. Vụ việc khiến 2 học sinh lớp 8 kể trên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là em Vũ Trung Kiên (14 tuổi) và Lê Quang Minh (14 tuổi), cùng học lớp 8B Trường THCS thị trấn Đà Bắc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 2 em đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Do vết thương quá nặng, em Minh đã tử vong. Hiện, em Kiên vẫn đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, sức khỏe của Kiên đã dần ổn định, chỉ bị thương ở vùng chân.

Về nguyên nhân cột bê tông đổ, ông Dũng chia sẻ với báo Đất Việt: "Theo quan sát bằng mắt thường thì ngôi trường này chưa có dấu hiệu xuống cấp, còn không thể biết được kết cấu bên trong thế nào. Ở vụ việc này, tôi nghĩ cũng không loại trừ khả năng có việc học sinh nô đùa dựa vào cột hay xô đẩy để dẫn đến sự cố. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần phải tiến hành điều tra, làm rõ để tìm đúng nguyên nhân xảy ra sự việc".

Một số chuyên gia về xây dựng cũng cho rằng, cột trụ của Trường THCS thị trấn Đà Bắc được làm bằng bê tông cốt thép thì không thể đổ vỡ dễ dàng như vậy được, kể cả học sinh có nô đùa, xô đẩy. Cần phải xem lại thi công xem có đúng thiết kế, đạt yêu cầu hay không.

Sau sự việc xảy ra ở Trường THCS thị trấn Đà Bắc, vị lãnh đạo huyện Đà Bắc cho biết, sẽ cho kiểm tra chất lượng công trình ở các trường học khác trên địa bàn.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhieu-diem-bat-thuong-trong-vu-cot-be-tong-roi-khien-2-hoc-sinh-thuong-vong-o-hoa-binh-a274412.html