Nhiều địa phương xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang

Trước diễn biến phức tạp của địch COVID-19, trên cả nước đã có nhiều tỉnh, thành liên tục phát hiện các ca mắc mới, nhiều địa phương đã ban hành công văn về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, chấn chỉnh tình trạng lơ là, chủ quan trong việc phòng, chống dịch, nhiều địa phương đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, ở nơi công cộng.

Tuy nhiên, ý thức phòng, chống COVID-19 tại nhiều nơi vẫn còn lơ là, chủ quan, đặc biệt là tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn còn diễn ra.

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn TP.HCM đã liên tục thực hiện công tác kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp người dân không chấp hành quy định đeo khẩu trang.

Ngay trong ngày đầu ra quân, UBND phường Thảo Điền đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, với tổng số tiền phạt 10 triệu đồng. Trong đó, có 3 trường hợp là người nước ngoài. Các lực lượng chức năng cũng đã phát khẩu trang cho các trường hợp vi phạm.

Tại Bạc Liêu, bắt đầu từ ngày 29/4 các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiếp tục ra quân phát hiện, xử lý hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Bên cạnh đó, công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp xử lý các hành vi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: tung tin giả, tăng giá bán khẩu trang, không khai báo, che giấu dịch COVID-19, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định…

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tổng ra quân xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung vào các địa điểm tập trung đông người như bãi tắm, công viên… Trước đó, lực lượng công an và các đơn vị phối hợp đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch: không tập trung đông người, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, phát miễn phí hàng trăm khẩu trang cho người dân tại các khu vực tập trung đông người… Lực lượng chức năng đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm.

Theo bà Trần Mỹ Hiệp- Chủ tịch UBND phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ ngày 7/5 đến hết 30/12/2021 (kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật và ngoài giờ hành chính), tổ công tác của phường Dương Đông sẽ ra quân kiểm tra xử lý những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Theo các chuyên gia, đeo khẩu trang đúng cách sẽ giúp chúng ta bảo vệ được bản thân trước những mối nguy cơ xung quanh, ngăn không cho vi rút theo dịch tiết của người bệnh xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra, đó còn là cách để bảo vệ những người thân, nếu chẳng may chúng ta nhiễm bệnh.

Nghị định 117/2020/NĐ-CP, tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch và có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Cụ thể, tại khoản điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117, quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tức 6 triệu đồng).

PV-CTV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-dia-phuong-xu-phat-nghiem-nguoi-khong-deo-khau-trang-n191942.html