Nhiều địa phương xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Theo khảo sát trong ngày 14-9, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các quận, huyện của Hà Nội đã cơ bản được duy trì tốt. Trong đó, nhiều vi phạm đã được chính quyền địa phương xử lý kịp thời, người dân đã có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện giãn cách.

Quán phở ở đầu tổ dân phố số 8 phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) lắp vách ngăn phòng dịch.

Các quận nội thành quyết liệt xử lý vi phạm

Ghi nhận của phóng viên tại chợ Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu, quận Đống Đa), UBND phường Văn Miếu đã tăng cường thêm giờ trực và số lần trực trong ngày để người bán hàng và người dân tuân thủ đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách bảo đảm phòng, chống dịch. Ngoài ra, các tổ giám sát của phường cũng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt để tạo chuyển biến nhận thức và hành động trong tập thể nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa) cho hay, để tạo kỷ cương trong phòng, chống dịch bệnh, phường rất quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm trật tự đô thi, giao thông. Do vậy, chỉ trong vòng một tháng qua, có 12 trường hợp bị phạt vì không đeo khẩu trang; 181 trường hợp bị phạt vi phạm hành chính liên quan đến trật tự đô thị, giao thông, với số tiền hơn 55 triệu đồng.

Trên địa bàn phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), các tuyến phố Nguyễn Khang, Vũ Phạm Hàm, Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Duy Hưng, tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè, người tham gia giao thông không đeo khẩu trang cơ bản đã được xử lý.

Theo ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), các tổ công tác của phường đã xử lý vi phạm hành chính đối với 47 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, với số tiền 64,5 triệu đồng; 26 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ghi nhận trên phố Nghi Tàm, An Dương... phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), tình trạng hàng quán chiếm dụng vỉa hè đã giảm. Hầu hết hàng quán ăn uống đã thực hiện lắp vách ngăn, trang bị nước sát khuẩn, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc. Theo ông Hoàng Xuân Sáng, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, phường đã xử phạt hành chính đối với 29 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sáng 14-9, ghi nhận tại địa bàn quận Hà Đông và Thanh Xuân, do làm tốt công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, nên nhìn chung người dân cũng đã nâng cao công tác phòng dịch. Một số nhà hàng lớn tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông), trước đây đóng cửa chấp hành công tác phòng dịch, thì nay đã dọn dẹp để mở cửa trở lại. Tại các khu chợ tạm ở phường, người bán hàng và mua hàng cơ bản đều đeo khẩu trang. Khảo sát dọc các tuyến phố thuộc phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), hầu hết quán cà phê đều bố trí ghế ngồi giãn cách tối thiểu 1m theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc Nguyễn Quang Dự cho biết, hằng ngày các lực lượng chức năng của phường thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nên các tổ dân phố, các quán hàng ăn cơ bản chấp hành tốt.

Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) Ngô Mỹ Linh cũng cho biết, phường có 8 tổ giám sát phụ trách địa bàn các khu dân cư và 3 tổ phản ứng nhanh, hằng ngày tuyên truyền, rà soát, xử phạt các trường hợp không chấp hành. Đến nay, toàn phường đã xử phạt 32 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người dân khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Trong khi đó, trên địa bàn phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), nhiều hàng ăn đã nghiêm chỉnh dựng vách ngăn bảo đảm quy định phòng dịch. Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn Ngô Quang Huy cho biết: "100% hàng, quán ăn trên địa bàn đều ký cam kết với phường về thực hiện giãn cách trong kinh doanh".

Còn theo Phó Chủ tịch UBND phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) Hoàng Văn Dũng, sau khi Báo Hànôịmới phản ánh quán nước chè cạnh cổng Trường Đại học Mỏ địa chất (18 phố Viên) bán hàng trong những ngày thực hiện chống dịch, phường đã ra quân xử lý nghiêm, không để quán nước này và một số hàng, quán khác hoạt động.

Quán trà đá vỉa hè ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì vẫn hoạt động.

Các huyện ngoại thành duy trì kết quả

Tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, các quán trà đá vỉa hè vẫn đóng cửa, tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Chủ tịch UBND xã Hà Hồi Nguyễn Văn Vinh cho hay, xã vẫn duy trì các tổ kiểm tra, kiểm soát công tác phòng dịch tại các thôn, xóm. Về cơ bản, ý thức phòng dịch của người dân đã được nâng cao.

Tại địa bàn xã Đông Yên (huyện Quốc Oai), công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được xã duy trì thường xuyên, các tổ công tác của xã đều đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán và người dân trên địa bàn đeo khẩu trang, sát khuẩn theo quy định. Phó Chủ tịch UBND xã Đông Yên Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, những trường hợp đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết mà vẫn vi phạm, sẽ bị xử phạt hành chính.

Quán karaoke ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai vẫn dừng hoạt động.

Tương tự, lực lượng chức năng xã Đông Yên (huyện Quốc Oai) phối hợp với Công an huyện kiểm tra, phát hiện, lập biên bản đề nghị UBND huyện Quốc Oai xử phạt một cơ sở kinh doanh karaoke ở thôn Đông Thượng cố tình hoạt động; xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền 1 triệu đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, trên địa bàn huyện vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chủ quan, lơ là, chưa thực hiện đeo khẩu trang khi ở nơi cộng đồng; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống điều kiện vật chất còn hạn chế. Vì vậy, UBND huyện đã giao lực lượng công an phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, thực hiện quy định giãn cách, tránh tập trung đông người và kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Đến nay, toàn huyện đã xử phạt 30 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Mặc dù tại một số địa phương, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định phòng dịch nhưng sau gần 50 ngày dịch Covid-19 bùng phát trở lại, người dân và chính quyền các địa phương của Hà Nội đã nỗ lực, sử dụng tốt mọi nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/978352/nhieu-dia-phuong-xu-ly-nghiem-vi-pham-ve-phong-chong-dich-covid-19