Nhiều địa phương xem xét thời gian cho học sinh quay lại trường

Các trường học ở địa phương đã tiến hành tiêu độc, sát khuẩn khuôn viên, phòng học và chuẩn bị phương án phòng chống dịch trước khi học sinh quay lại học tập.

Dạy học trực tuyến phòng dịch nCoV ở Đà Nẵng Ứng phó dịch bệnh do virus corona gây ra, nhiều trường ở Đà Nẵng triển khai mô hình dạy học trực tuyến.

Sáng 11/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sở đang theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và khuyến cáo của Ban chỉ đạo thành phố, trong đó có Sở Y tế, để đề xuất thời gian đi học lại.

Học sinh TP.HCM có thể đi học lại bình thường từ tuần tới sau khi các trường đã chuẩn bị đủ điều kiện phòng chống dịch nCoV.

Trước đó, Bộ Y tế có công văn trả lời Bộ Giáo dục, khẳng định các địa phương không có dịch, học sinh hoàn toàn có thể quay lại trường nếu công tác vệ sinh, khử khuẩn và điều kiện phòng chống dịch bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ.

Do đó, nhiều địa phương đang theo dõi tình hình dịch bệnh và chuẩn bị phương án cho học sinh quay lại trường.

 Các trường vệ sinh phòng học, phòng bán trú và phòng chức năng thường xuyên. Ảnh: M.N.

Các trường vệ sinh phòng học, phòng bán trú và phòng chức năng thường xuyên. Ảnh: M.N.

Sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập

Tại TP.HCM, dù trong thời gian nghỉ, các thầy cô trong ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của trường THPT Nguyễn Du (quận 10) vẫn làm việc hàng ngày.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau các đợt phun chất sát khuẩn phòng học, khuôn viên trường, hàng ngày, giáo viên lau chùi, vệ sinh bàn ghế sạch sẽ.

Nằm trong phương án đón học sinh trở lại học tập, nước chanh và cam sẽ được pha cho học sinh trong giờ giải lao hay nghỉ trưa để tăng sức đề kháng.

Ngoài ra, các khu vệ sinh sẽ có xà phòng rửa tay. Trường cũng trang bị khẩu trang cho những học sinh chưa có. Trong ngày đầu tiên đi học lại, trường sẽ tổ chức nói chuyện về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra để học sinh hiểu và chủ động phòng chống.

"Với đặc thù trường bán trú, trong thời gian nghỉ, nhà trường đã giặt toàn bộ chăn, gối, chiếu qua nước sôi và bọc nylon. Công tác chuẩn bị, vệ sinh trường học được thực hiện hàng ngày, sẵn sàng đón học sinh quay lại học tập", thầy Du cho hay.

Tương tự, tuần này, trường THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM, tiến hành phun thuốc khử khuẩn lần 2 ở khuôn viên trường và các phòng học, phòng chức năng, cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng, cho biết.

Theo cô Dung, tuần đầu học sinh trở lại lớp, trường cân nhắc dạy một buổi/ngày, sau đó mới quay lại nhịp độ học tập bình thường.

Các giáo viên chủ nhiệm vẫn nắm tình hình sức khỏe của học sinh hàng ngày trong thời gian nghỉ. Trước ngày đi học lại, trường sẽ tổng hợp tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh.

Những người bị cảm, sốt sẽ được khuyến khích ở nhà học tập, làm việc đến khi khỏe hẳn. Học sinh, giáo viên đeo khẩu trang khi đến trường và được đo nhiệt độ. Nhà trường cũng đã chuẩn bị khẩu trang dự phòng.

Nếu địa phương không có dịch, trường lớp được khử trùng, vệ sinh và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống dịch bệnh thì học sinh có thể đi học lại bình thường. Ảnh minh họa: An Ninh Thủ Đô.

Xem xét thời gian cho học sinh đi học lại

Một số địa phương cho biết đang trong thời gian theo dõi tình hình dịch bệnh để đề xuất thời gian cho học sinh quay lại trường.

Bà Hoàng Thị Lý, Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Khánh Hòa, thông tin cuối tuần này, địa phương mới thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ hay quay lại trường.

Trong khi đó, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này sẽ tham vấn ý kiến của Sở Y tế để trình UBND tỉnh về việc khi nào học sinh quay trở lại trường.

Tương tự, Sở GD&ĐT Điện Biên cũng đang xem xét tình hình thực tế để có quyết định tiếp theo về việc học sinh quay lại trường.

Báo cáo về tình hình dịch bệnh hàng ngày để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, trong 2 ngày 7 và 8/2, các trường học ở Hà Nội đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn lần 2 bằng chloramine B. Việc khử khuẩn được tiến hành lần 3 vào cuối tuần này, theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Công tác này giúp đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh đến trường. Trong thời gian nghỉ học, nhà trường thường xuyên liên hệ với gia đình cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

Tại Nam Định, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCoV, 100% cơ sở giáo dục thành lập ban thường trực phòng chống, phun thuốc khử trùng trường lớp.

Vĩnh Phúc cũng đăng tải hướng dẫn học trực tuyến tại nhà với tài khoản riêng của địa phương, đảm bảo việc học tập của trẻ trong thời gian tạm nghỉ học.

Tại Điện Biên, Sở Y tế cung cấp 890 kg hóa chất cho 10 huyện, thị xã, thành phố và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống bệnh.

Toàn bộ khuôn viên lớp học, khu vực vui chơi, đồ dùng học tập, khu bếp tập thể tại trường mầm non, khu chợ, bển xe, cảng hàng không… sẽ được phun khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn nồng độ clo hoạt tính 0,5%.

Sở GD&ĐT Hải Phòng thông báo trong thời gian nghỉ học kéo dài, các trường cần có hình thức giao bài tập cho học sinh qua hệ thống công nghệ thông tin. 100% trường làm tốt công tác khử khuẩn đồng thời báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý cho Sở GD&ĐT.

Những tỉnh không có dịch không nhất thiết phải cho học sinh nghỉ Mới đây, Bộ Y tế có công văn trả lời Bộ Giáo dục rằng những tỉnh không có dịch, học sinh hoàn toàn có thể đi học trở lại.

Minh Nhật - Quyên Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-dia-phuong-xem-xet-thoi-gian-cho-hoc-sinh-quay-lai-truong-post1045493.html