Nhiều địa phương Việt Nam tham dự chương trình quảng bá tại Nhật Bản

Nhiều lãnh đạo các tỉnh của nước ta đã tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo đó, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Osaka vừa tổ chức chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản năm 2018.

Chương trình nằm trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2018) diễn ra tại Fukuoka từ 5 - 7/11/2018 và tại Osaka từ 8 - 10/11/2018.

Về phía Việt Nam có lãnh đạo Cục ngoại vụ (Bộ ngoại giao), lãnh đạo các địa phương Hậu Giang (Bí thư tỉnh ủy Lữ Văn Hùng), Hà Giang (Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến), Lâm Đồng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên), đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp địa phương sẽ tham gia chương trình. Cùng dự phía Việt Nam có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nguyễn Phương Hồng và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Vũ Tuấn Hải.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka và Osaka cùng lãnh đạo Cục ngoại vụ, các tỉnh tham gia chương trình quảng bá địa phương tại Nhật Bản

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka và Osaka cùng lãnh đạo Cục ngoại vụ, các tỉnh tham gia chương trình quảng bá địa phương tại Nhật Bản

Tại Fukuoka (Nhật Bản) từ ngày 5 - 7/11/2018, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc và làm việc với Ông Masaru Eguchi, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka; Ông Shigehiro Hatanaka, Phó Chủ tịch Hội đồng dân biểu tỉnh Fukuoka; Ông Yutaka Aso, Chủ tịch Cơ quan xúc tiến hợp tác kinh tế quốc tế Vùng Kyushu (KEI) kiêm Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Vùng Kyushu (Kyukeiren); dự Hội nghị “Gặp gỡ Vùng Kyushu – địa phương Việt Nam” và Tọa đàm bàn tròn “Tăng cường hợp tác kinh tế Vùng Kyushu – Việt Nam”; thăm và làm việc với một số cơ sở kinh tế, nông nghiệp và nghiên cứu khoa học tiêu biểu của tỉnh Fukuoka.

Trong các buổi làm việc, Lãnh đạo tỉnh Fukuoka bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, trẻ trung, phát triển năng động và chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới; hoan nghênh và đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Quảng bá các địa phương Việt Nam tại Fukuoka rất phong phú, thiết thực và ý nghĩa. Phía Nhật Bản cũng khẳng định quan tâm và quyết tâm của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Fukuoka trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, cùng có lợi với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Fukuoka có thế mạnh và phía Việt Nam có nhu cầu như nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, thương mại, môi trường và du lịch.

Tại các Hội nghị, Tọa đàm, lãnh đạo các địa phương Việt Nam đã tập trung giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và dự án hợp tác trọng tâm hướng tới các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, xử lý rác thải/nước thải, năng lượng tái tạo, du lịch và kết nối hợp tác địa phương, đồng thời tiến hành nhiều cuộc làm việc kết nối, trao đổi song phương với các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản, đạt nhiều kết quả cụ thể, tích cực.

Tiếp sau Fukuoka, từ ngày 8 – 10/11/2018, Đoàn Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại tỉnh Osaka (Vùng Kansai), hội kiến lãnh đạo địa phương Bạn, làm việc với lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn Vùng Kansai, dự Hội nghị “Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Vùng Kansai”, và tham dự sự kiện Những ngày Việt Nam tại Kansai.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhieu-dia-phuong-viet-nam-tham-du-chuong-trinh-quang-ba-tai-nhat-ban-d135875.html