Nhiều địa phương ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 26-3, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức điểm phát khẩu trang, xà phòng sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân ngay tại trụ sở Thành hội.

NDĐT - Ngày 26-3, tại Đà Nẵng, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng tổ chức điểm phát khẩu trang, xà phòng sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân ngay tại trụ sở Thành hội.

Ngay trong buổi sáng, đã có 500 suất (gồm xà phòng, nước sát khẩu, khẩu trang vải, tờ rơi) đã được trao cho 500 người dân đến nhận. Theo đó, hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ sáng thứ 5 hằng tuần, mỗi đợt 500 suất, bắt đầu từ hôm nay đến cuối tháng 4. Chương trình nhằm góp phần giúp cộng đồng phòng tránh, ngăn chặn dịch Covid-19 thiết thực nhất.

Đến nay, Hội phụ nữ toàn thành phố đã tổ chức 734 điểm tuyên truyền và phát sản phẩm phòng, chống dịch. Hỗ trợ hơn 106 nghìn khẩu trang các loại (trong đó nhiều cơ sở Hội đã vận động chị em cán bộ hội tổ chức may và cấp phát khẩu trang vải cho hội viên phụ nữ); gần 6.000 chai cồn sát khuẩn, hơn 34 nghìn chai và bánh xà phòng phát đến người dân trên toàn thành phố.

Các cấp hội cũng đã phát tờ rơi, tổ chức 1.573 điểm ra quân dọn vệ sinh môi trường. Tổ chức thăm hỏi, động viên các đơn vị điều trị, cách ly người nghi nhiễm Covid-19, đơn vị chăm sóc người lớn tuổi, các chốt chặn kiểm soát dịch, gia đình bị cách ly tại cộng đồng… Với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng.

* Ngày 26-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát động các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi phát động, hơn 16 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị được quyên góp ủng hộ tỉnh phòng, chống dịch.

Cũng tại buổi phát động, Quỹ cứu trợ của tỉnh (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý) trích 500 triệu ủng hộ Quỹ cứu trợ Trung ương phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Văn Thời ủng một tỷ đồng để chống dịch và kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân góp công sức, kinh phí, vật chất, đồng hành, chung tay cùng các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên vào cuộc mạnh mẽ quyết tâm ngăn chặn, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Giám đốc Công ty CP Nhiệt Điện An Khánh Nguyễn Văn Thắng ủng hộ một tỷ đồng để tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công ty CP Nhiệt Điện An Khánh Nguyễn Văn Thắng ủng hộ một tỷ đồng để tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc mong muốn, thời gian tới, các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, đồng lòng với các cấp ủy, chính quyền, ngành y tế có những hoạt động thiết thực để phòng, chống dịch, trước hết là phòng dịch cho bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ủng hộ kinh phí, vật chất cho công cuộc phòng, chống dịch đang rất quyết liệt hiện nay.

Đến nay, ngân sách tỉnh Thái Nguyên đã chi 112 tỷ đồng để mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên Đặng Ngọc Huy cho biết, tỉnh đã xét nghiệm hầu hết người nước ngoài đang cư trú, làm việc tại tỉnh và người Việt Nam từ nước ngoài trở về cư trú trên địa bàn và chưa phát hiện trường hợp nào mắc dịch bệnh truyền nhiễm này.

* Chiều 26-3, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ phát động đoàn viên, thanh niên ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi lễ, sau khi các cơ sở đoàn trực thuộc và cán bộ đoàn thực hiện việc ủng hộ tiền để góp phần phòng, chống dịch, các đơn vị, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đã ủng hộ hàng nghìn khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và vải để các đơn vị đoàn may khẩu trang phát cho cán bộ, đoàn viên và người dân chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khó lường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho hai cán bộ đoàn gồm đồng chí Cao Văn Ừa - Bí thư Chi đoàn Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cúc - Bí thư Liên Chi đoàn K15 - Trường Đại học Xây dựng miền Tây.

Tặng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho các đơn vị đoàn trực thuộc để phát đến người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc “ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã kêu gọi tất cả cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan Tỉnh Đoàn, đoàn trực thuộc; cán bộ đoàn các cơ quan huyện, thị, thành đoàn tiến hành quyên góp từ nay đến hết tháng 4. Hành động trên nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

THANH TÂM; THẾ BÌNH; BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43781802-nhieu-dia-phuong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19.html