Nhiều địa phương tổ chức xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại Vĩnh Phúc ghi nhận có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký dự thi đạt mức 92,33%, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa: Minh Trang

Ảnh minh họa: Minh Trang

Vĩnh Phúc công bố tỷ lệ chọi thi vào lớp 10

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên của tỉnh là 17.556 em. So với 19.014 em tốt nghiệp THCS năm nay, số đăng ký dự thi vào lớp 10 chiếm tỷ lệ 92,33% - cao nhất từ trước đến nay.

Theo phân tích, sở dĩ tỷ lệ dự thi vào 10 năm nay cao như vậy một phần do việc huy động học sinh tốt nghiệp THCS, dự thi vào 10 được các trường THCS thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở. Học sinh tốt nghiệp THCS của Vĩnh Phúc dù tham gia học nghề, học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc theo học các trường ngoài công lập, đều được yêu cầu, hướng dẫn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để lấy kết quả xét tuyển theo nguyện vọng.

Thêm nữa, đây là năm đầu tiên Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên phần mềm, học sinh, phụ huynh được giao quyền chủ động đăng ký tuyển sinh tự nguyện bằng tài khoản định danh.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã sát sao chỉ đạo, giám sát các đơn vị, nhà trường không được ngăn cấm, gây khó dễ cho thí sinh, phụ huynh học sinh trong việc đăng ký dự thi theo nguyện vọng; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, hỗ trợ tối đa cho học sinh, phụ huynh.

Lớp 10 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc hiện là trường có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh 1/15. Trong đó, lớp chuyên Pháp đang có tỷ lệ chọi là 5,14 - cao nhất trong các lớp chuyên; lớp phổ thông tỷ lệ chọi là 15,35.

Hiện có 1.670 thí sinh đăng kí dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2023-2024 (giảm 209 thí sinh so với năm học trước). Trong đó nguyện vọng 1 đăng kí vào các môn chuyên lần lượt là: Chuyên Toán (167), Tin (175), Lý (118), Hóa (120), Sinh (121), Văn (344), Sử (109), Địa (102), Anh (234), Pháp (180), Phổ thông (1.228).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2023-2024 vẫn duy trì như các năm trước, với 535 học sinh, 15 lớp gồm 13 lớp chuyên. Mỗi lớp chuyên 35 học sinh; Toán, Văn, Anh mỗi môn chuyên tuyển sinh 2 lớp; 2 lớp phổ thông, mỗi lớp 40 học sinh.

Theo quy định, thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc chỉ được tuyển sinh vào trường THPT không chuyên khi hoàn thành công tác tuyển sinh vào trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường THPT chuyên Vĩnh Phúc sẽ không được tham gia xét tuyển vào trường THPT không chuyên.

Đối với các trường THPT không chuyên, trường có tỷ lệ chọi cao nhất là Võ Thị Sáu (2,1), tiếp đó là Trần Hưng Đạo (1,92), Tam Dương 2 (1,88), Tam Đảo (1,83), Nguyễn Thị Giang (1,8). Các trường có tỷ lệ chọi thấp là Bình Sơn (1,17), Vĩnh Yên (1,18).

Nhiều địa phương tổ chức xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hầu hết địa phương tổ chức kỳ thi lớp 10 công lập trong tháng 6 với ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Trong đó có một số ít địa phương xét tuyển qua học bạ như Đồng Tháp, Gia Lai, Lâm Đồng.

Sáng nay 7/6, hơn 12.000 thí sinh Quảng Bình chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024. Cùng ngày, thí sinh tại TP HCM và Đà Nẵng cũng bước vào ngày thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 với môn Toán. Trước đó ngày 6/6, thí sinh 2 địa phương này đã hoàn thành 2 bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Một thí sinh ở Quảng Bình được mẹ đưa đến trường và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, vật dụng cần thiết để bước vào kỳ thi. Ảnh: Minh Phương

Cũng trong hôm nay, thí sinh tại Bắc Ninh sẽ tham gia làm bài thi môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Trước đó trong 2 ngày 5 và 6/6, các thí sinh đã hoàn thành 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào THPT công lập.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã tổ chức xong kỳ thi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 như: Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, Yên Bái, An Giang, Kon Tum...

Tại Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào 10 sẽ diễn ra trong các ngày 10 và 11/6 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Nhóm phóng viên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nhieu-dia-phuong-to-chuc-xong-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-post477697.html