Nhiều địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài 'Thể dục và sức khỏe' kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946 - 27-3-2019), ngày 24-3, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Hơn 2.000 người là cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ quan và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân".

Hơn 2.000 người là cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ quan và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham dự "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân".

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2019), 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946 - 27-3-2019), sáng 24-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Tham gia lễ phát động có hơn 2.000 người là cán bộ, đoàn viên, hội viên các cơ quan và dân nhân trong tỉnh.

Đây là năm thứ 5 liên tục "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" được diễn ra đồng loạt, cùng thời điểm tại các xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày chạy nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục - thể thao nâng cao thể chất cho mọi người; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục - thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Sau Lễ phát động đông đảo cán bộ, thanh niên, học sinh và người dân tham gia chạy hưởng ứng vòng quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang với cự ly 1.000m.

Cũng tại Lễ phát động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng đã tổ chức giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2019 với sự tham gia của 150 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh, thi đấu bốn nội dung chính: Nội dung nam chính tranh tài với cự ly bảy km; nội dung nam trẻ với cự ly sáu km; nội dung chạy ba km giành cho các vận động viên nữ chính và cự ly 2,5 km giành cho các vận động viên nữ trẻ.

* Sáng 24-3, tại khu vực đường Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Hơn sáu nghìn người dân thuộc các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng tham gia.

Hoạt động thể thao thường niên này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thể thao, đồng thời kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao (27-3-1946 – 27-3-2019). Nhằm cổ vũ cho hoạt động này, 2.000 học sinh từ 50 trường Tiểu học tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia màn biểu diễn thể dục đồng diễn. Đây là một hoạt động thuộc chương trình “Năng động Việt Nam” do Nestlé MILO và Ban Đề án quốc gia 641 chung tay xây dựng với mục tiêu nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất cho học sinh khối tiểu học trên toàn quốc.

Các em thiếu nhi tham gia chạy bộ tại chương trình.

Ban đề án 641 đã biên soạn các bài tập mới đồng thời tái khởi động chương trình tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ tại 60 trường tiểu học ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới chương trình sẽ được mở rộng tới tất cả các trường tiểu học trên toàn quốc.

Từ năm 2016, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Cục Thể dục Thể thao cùng Ban Điều phối “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” thực hiện chuỗi các hoạt động thể thao như Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng, Giải bóng rổ học sinh TP Hồ Chí Minh, Giải Vovinam, Giải Bơi lội học sinh toàn thành, Trại hè năng lượng, Chương trình đi bộ gây quỹ thể thao giành cho nhiều đối tượng, nhất là ở giới trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết: Năm 2019, TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tăng cường sức khỏe như vận động thể dục, thể thao giữa giờ cho cán bộ, công nhân, viên chức; phát động toàn dân tập luyện môn bơi nhằm phòng, chống đuối nước; tổ chức hội khỏe Phù đổng cho các em học sinh và các hoạt động thể dục, thể thao khác.

Cùng thời điểm này, tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng diễn ra “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cấp thành phố với hơn 24 nghìn người tham gia.

HẢI CHUNG - QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/39605202-hon-2-000-nguoi-tham-du-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan.html