Nhiều địa phương tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021), chiều 5-1, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (ÐBQH) của thành phố qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội khóa IX, khóa X; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 - 6-1-2021), chiều 5-1, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội (ÐBQH) của thành phố qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội khóa IX, khóa X; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Vương Ðình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô, đồng chí Vương Ðình Huệ ôn lại quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội nước ta trong 75 năm qua. Ðồng chí khẳng định, thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển thể chế chính trị ở nước ta, là cơ sở để xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Trong thời kỳ đổi mới, Quốc hội đã tập trung trí tuệ để đẩy mạnh, đổi mới về tổ chức và hoạt động. Công tác lập pháp được cải tiến phương pháp thực hiện, chất lượng được nâng cao, số lượng các bộ luật được thông qua bảo đảm thực hiện định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đóng góp tích cực vào thành công của công cuộc đổi mới.

Trong hoạt động của Quốc hội có đóng góp không nhỏ của các ÐBQH thành phố Hà Nội. Trải qua 14 nhiệm kỳ, thành phố có hơn 400 ÐBQH đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân Thủ đô. Các vị ÐBQH dù ở cương vị nào đều làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu trước cử tri. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ðoàn ÐBQH thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức hội nghị và lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, bộ luật; tổ chức gần 400 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề. Ðồng chí Vương Ðình Huệ đánh giá cao những đóng góp quý báu và trách nhiệm của các thế hệ ÐBQH đối với TP Hà Nội; đồng thời, bày tỏ mong muốn các thế hệ ÐBQH thành phố tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

* Ngày 5-1, tại Vĩnh Phúc, Ðoàn ÐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2021) và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự có đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng; nguyên Phó Chủ tịch QH Ðặng Quân Thụy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các ÐBQH của tỉnh qua các
thời kỳ.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ðoàn ÐBQH tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng khẳng định những đóng góp của các ÐBQH và cử tri tỉnh Vĩnh Phúc góp phần không nhỏ để Chính phủ từng bước hoàn thiện thể chế chính sách phục vụ sự phát triển chung của đất nước những năm qua. Ðồng chí đề nghị Ðoàn ÐBQH tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó, làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động đồng bộ, vững mạnh, cần tập trung phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, xây dựng nông thôn mới; chú trọng tái cấu trúc nền nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh; khai thác tiềm năng lợi thế về thương mại, dịch vụ, du lịch. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng con người Vĩnh Phúc văn minh, hiện đại; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tới các đối tượng chính sách, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

* Cùng ngày, Ðoàn ÐBQH TP Hải Phòng; Ðoàn ÐBQH các tỉnh: Thái Bình, Ðắk Lắk tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH Việt Nam.

Trong 14 nhiệm kỳ QH, Ðoàn ÐBQH TP Hải Phòng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Ðảng, nhân dân giao phó. Làm tốt vai trò đại diện, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đông đảo nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

75 năm qua, Ðoàn ÐBQH tỉnh Thái Bình với 208 lượt đại biểu ưu tú tích cực tham gia các chương trình nghị sự của QH và hoạt động giám sát tối cao; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề liên quan đời sống chính trị - xã hội của cử tri trong tỉnh để phản ánh đến QH, Chính phủ, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của QH Việt Nam.

Từ đầu nhiệm kỳ QH khóa XIV đến nay, Ðoàn ÐBQH tỉnh Ðắk Lắk phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 18 đợt, gồm 140 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 23 nghìn lượt cử tri tham dự và 2.950 lượt ý kiến phát biểu. Trong tổng số 2.950 ý kiến, kiến nghị có 2.023 kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương và 927 kiến nghị thuộc thẩm quyền các cơ quan của QH, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư. Thực hiện chức năng giám sát theo Luật Hoạt động giám sát của QH, trong nhiệm kỳ XIV, Ðoàn ÐBQH tỉnh đã chủ động, chủ trì phối hợp Thường trực HÐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia sáu cuộc giám sát với các đoàn giám sát của T.Ư tổ chức tại địa phương.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nhieu-dia-phuong-to-chuc-gap-mat-dai-bieu-quoc-hoi-qua-cac-thoi-ky-630780/