Nhiều địa phương thiệt hại nặng do dông lốc, mưa lũ

Hàng trăm hộ dân ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa bị cô lập do nước lũ. Hàng trăm ngôi nhà ở Cần Thơ, Sóc Trăng bị đổ sập do dông lốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, một số nơi ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa 2 ngày qua có mưa lớn. Nước sông Lò, sông Luồng tại huyện miền núi Quan Sơn dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi cầu tạm ở bản Lầm, xã Trung Tiến; đập tạm ở bản Bo Hiềng, xã Na Mèo khiến hàng trăm hộ dân đang bị cô lập.

Cầu tạm ở Quan Sơn đã bị cuốn trôi.

Cầu tạm ở Quan Sơn đã bị cuốn trôi.

Trao đổi với PV Đài TNVN, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông huyện Quan Sơn cho biết: Mưa lớn, nước sông dâng cao đã cuốn trôi cầu tạm, trên 200 hộ dân bị cô lập.

Hiện nay, 3 bản của xã Na Mèo đang bị cô lập hoàn toàn gồm: Bản Sa Ná, bản Son và bản Ché Lầu, với 223 hộ dân. Chính quyền xã đang thống kê các hộ thiếu lương thực, thực phẩm để có kế hoạch cứu trợ người dân nếu mưa lũ kéo dài, diễn biến phức tạp, 3 bản bị chia cắt dài ngày.

Các phòng chức năng của UBND huyện Quan Sơn đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, lên phương án cứu trợ lương thực, thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người dân đang bị cô lập khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân sớm sửa chữa lại cầu, đập tạm ngay sau khi nước lũ trên sông Luồng, sông Lò rút xuống, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn cho người dân.

Cách đây 1 năm, tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đã xảy ra trận lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà của người dân, khiến nhiều người chết và mất tích. Sau khi lũ đi qua, bằng nguồn vốn xã hội hóa huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã làm nhà tái định cư cho người dân vùng lũ ở khu đất mới, giúp bà con ổn định đời sống. (Sỹ Đức/VOV1)

Hàng trăm căn nhà bị đổ sập và tốc mái

Trong chiều ngày hôm qua và sáng nay (3/8) mưa to kèm theo gió giật mạnh đã làm tốc mái và sập hoàn toàn nhiều căn nhà trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Người dân Thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng khẩn trương khắc phục hậu quả.

Theo ông Hồng Minh Nhật, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, qua thống kê sơ bộ trên địa bàn có ít nhất 41 căn nhà bị ảnh hưởng; trong đó có 5 căn bị sập hoàn toàn, còn lại tốc mái, thiệt hại nhẹ. Ngoài ra, nhiều cây xanh bị đổ ngã ảnh hưởng lưu thông của bà con nhân dân. Mưa lớn kèm gió mạnh cũng gây ngập và sập một số diện tích lúa của địa phương.

Ngay sau khi xảy ra dông lốc, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương xuống hiện trường khắc phục hậu quả, giúp bà con sớm ổn định lại chỗ ở. Lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, che chắn, lợp lại mái nhà. Một số khu vực cây cối đổ ngã trên đường giao thông nông thôn thì cũng nhanh chóng được dọn dẹp để người dân lưu thông.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, tính đến sáng nay (3/8) đã có ít nhất 77 căn nhà trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa dông, lốc xoáy, tập trung ở các huyện Kế Sách, thị xã Ngã Năm, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú, thành phố Sóc Trăng. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp những thiệt hại để có hướng hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. (Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL)

Nhiều cột điện và cây cối ở Cần Thơ bị đổ gãy.

Còn tại thành phố Cần Thơ, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, mưa lớn kèm theo dông lốc làm 100 căn nhà của người dân bị sập, tốc mái và xiêu vẹo, nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đổ.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp địa phương rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại của trận mưa lớn kèm theo dông lốc xảy ra trên địa bàn thành phố (Phạm Hải/VOV-ĐBSCL)./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-dia-phuong-thiet-hai-nang-do-dong-loc-mua-lu-1078141.vov