Nhiều địa phương tại Lâm Đồng đã hết ngập úng

Chiều tối 10-8, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, do lượng mưa giảm đáng kể trên diện rộng, nước lũ đã rút tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện còn khoảng 29 căn nhà, một số đoạn đường bị ngập.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại Lâm Đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại Lâm Đồng.

Ghi nhận tại huyện Đạ Tẻh, hiện còn 26 căn nhà bị ngập, giảm 671 căn; ba đoạn đường tại các xã Đạ Kho, Triệu Hải còn ngập. Tại huyện Cát Tiên, còn khoảng 1 km đường tại xã Tiên Hoàng bị ngập từ 10 đến 30 cm; 84/87 căn nhà nước đã rút hoàn toàn. Hiện các hộ dân được di dời đã trở về nơi ở để khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. Tại các địa phương khác trong tỉnh không còn điểm ngập và đang tập trung xử lý môi trường, các giếng nước bị ngập để bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân; đồng thời, tiến hành thống kê, khắc phục thiệt hại.

Nhiều khu vực tại TP Bảo Lộc bị ngập sâu.

Kiểm tra thực tế công tác phòng, chống lũ tại hai huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng chí đánh giá cao sự chủ động, ứng phó kịp thời của các cấp, các lực lượng và ngành chức năng của hai địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả; tiến hành thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ theo quy định, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Mưa lũ cũng làm nhiều diện tích nhà kính sản xuất nông nghiệp bị hư hại.

Mưa lớn kéo dài bốn ngày qua, đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng, thống kê ban đầu đến chiều 10-8, địa phương có một người chết, bốn người bị thương; hơn 2.430 căn nhà bị ngập (trong đó 31 căn bị hư hỏng, 548 hộ dân được di dời); hơn 2.580 ha cây trồng bị ngập; 2,3 ha nhà kính bị thiệt hại; 56,4 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hơn 310 tấn cá tầm bị cuốn trôi; khoảng 38 vị trí đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; bảy cầu, cống bị cuốn trôi...

Trước tình hình mưa lũ, ngập lụt diễn ra nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã có công điện hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc và thủ trưởng các sở, ngành địa phương về tăng cường công tác ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức ngay việc kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại để có biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời đối với các địa phương và người dân bị thiệt hại. Ngay sau khi nước rút, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống; tập trung khôi phục sản xuất và có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường.

MAI VĂN BẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41168702-nhieu-dia-phuong-tai-lam-dong-da-het-ngap-ung.html