Nhiều địa phương kích hoạt kịch bản phòng, chống dịch Covid-19

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã kích hoạt trở lại các hoạt kịch bản phòng, chống đại dịch.

Đà Nẵng sẵn sàng kích hoạt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng sẵn sàng kích hoạt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương đã kích hoạt trở lại các hoạt kịch bản phòng, chống đại dịch.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đà Nẵng tạm dừng việc tháo dỡ Bệnh viện Dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Người dân Đà Nẵng nếu vừa trở về từ hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh cần lập tức đến các cơ sở y tế khai báo và thực hiện những biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Cụ thể, những người rời khỏi tỉnh Hải Dương từ ngày 13-1 đến TP Đà Nẵng; những người rời khỏi tỉnh Quảng Ninh từ ngày 18-1 đến TP Đà Nẵng.

Trước các ca nhiễm Covid-19 tại cộng đồng ở hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, ngày 28-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng họp khẩn và ra văn bản hỏa tốc số 488/BCĐ-SYT về tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đề nghị các hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; trong trường hợp cần thiết tổ chức thì phải bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế và chuẩn bị sẵn sàng các phương án truy vết, xử lý các tình huống.

Tăng cường thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố.

Sẵn sàng các nguồn lực, chuẩn bị kích hoạt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Chủ động chuẩn bị nhân lực, cơ số các phương tiện, trang thiết bị, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch.

Khi phát hiện ca mắc bệnh trong cộng đồng, lập tức truy vết, khoanh vùng cách ly, xét nghiệm, điều trị và các biện pháp cần thiết, đặc biệt là thần tốc truy vết, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, ứng trực để triển khai ngay các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị phù hợp với tình hình cụ thể và các phương án phòng chống dịch Covid-19. Sẵn sàng phương án xét nghiệm diện rộng bao gồm phương án vận chuyển mẫu, cán bộ lấy mẫu, xét nghiệm, hóa chất, vật tư, sinh phẩm.

Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin, báo điện tử, nguồn tin trực tuyến chính thống để biết được lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng. Nghiêm túc, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay. Cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế: NCOVI, Blue Zone.

* Vĩnh Phúc kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch

Cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện của Vĩnh Phúc tổ chức công bố chữa khỏi bệnh nhân Covid-19, tháng 2-2020.

Ngày 28-1, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kết quả điều tra giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến 10 giờ sáng 28-1, toàn tỉnh có bảy trường hợp liên quan bệnh nhân 1.553, gồm: một trường hợp ở huyện Bình Xuyên, hai người ở Vĩnh Tường, hai người ở Vĩnh Yên và hai người ở Phúc Yên.

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế ở các địa phương có các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1.553 khẩn trương rà soát, điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm.

Đồng thời, điều tra tất cả các trường hợp tiếp xúc với bảy trường hợp trên, thực hiện các biện pháp cách ly theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuyên truyền người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế đi du lịch, nhất là những vùng du lịch đang có dịch bệnh Covid-19; hạn chế đi công tác và những công việc không cần thiết khác tại nơi đang có dịch bệnh.

Những người đi du lịch, công tác về hoặc đến từ vùng đang có dịch thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định và phải khai báo y tế, trong trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 có thể áp dụng biện pháp cách ly phù hợp theo quy định; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và làm xét nghiệm.

Đồng thời, bố trí ngay địa điểm cách ly với bảy trường hợp liên quan bệnh nhân 1.553. Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương phối hợp truy xuất toàn bộ những người tiếp xúc với bảy đối tượng liên quan và thực hiện báo cáo theo ngày. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra lại toàn bộ các cơ sở cách ly, chuẩn bị phương án khi cần.

Sở Y tế tiến hành xét nghiệm 100% số người tiếp xúc với bệnh nhân 1.553, cần thiết có thể xét nghiệm đến các đối tượng thuộc diện F2; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế: nước sát trùng, khẩu trang, hóa chất cho công cuộc phòng, chống dịch mới.

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn về tình hình dịch bệnh trong khu vực, có phương án phòng, chống kịp thời. Từ hôm nay trở đi, tất cả công dân phải đeo khẩu trang, các công sở cần kiểm soát chặt chẽ người lạ ra vào và thực hiện khai báo y tế đầy đủ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại các địa phương và công tác tuyên truyền được vận hành ngay trong ngày hôm nay. Liên quan các lễ hội trên địa bàn, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương rà soát lại tất cả các lễ hội và đề xuất phương án cho từng lễ hội cụ thể.

Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát người ra vào địa bàn, nhất là các đối tượng về quê ăn tết, đặc biệt, rà soát các đối tượng từ Hải Dương, Quảng Ninh trở về tỉnh từ ngày 21-1 đến nay.

* Hải Phòng lập tám chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch

Các chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

Tám chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường huyết mạch nối TP Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương được thành lập và bắt đầu hoạt động từ 19 giờ tối 28-1. Đây là động thái mới của UBND TP Hải Phòng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên địa bàn Hải Dương, Quảng Ninh và có nhiều nguy cơ xâm nhập vào Hải Phòng nằm kề cận.

Theo đó, người dân, công nhân, người lao động đến từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh không được vào Hải Phòng; nếu vào phải cách ly y tế tập trung theo quy định. Những người đang làm việc tại Hải Phòng đề nghị ở lại, không về lại Hải Dương, Quảng Ninh. Khuyến khích các doanh nghiệp tạo điều kiện cho công nhân vẫn đi về hai địa phương này hằng ngày được làm việc và ở lại Hải Phòng. UBND các huyện tiếp giáp với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh thực hiện đóng cửa các đường mòn, lối tắt, đò ngang kết nối; bố trí lực lượng kiểm soát, phòng chống dịch bệnh từ 19 giờ tối 28-1.

Tám chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào Hải Phòng bằng đường bộ tại vị trí: chân cầu Đá Bạc - Quốc lộ 10 (huyện Thủy Nguyên); phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 356 (quận Hải An); phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh); phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10 (huyện An Lão); khu vực ga Dụ Nghĩa, đường 5A (huyện An Dương); Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (khu vực tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); ngã ba Quý Cao, huyện Tiên Lãng (giáp xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Quốc lộ 37, khu vực cầu Chanh, huyện Vĩnh Bảo (khu vực giáp huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Thành phố Thanh Hóa có hai F1 của BN1553

Ngày 28-1, Bộ Y tế công bố BN 1.553 ở phường Hàm Rồng, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này có hộ khẩu thường trú tại đường Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, công tác tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa, hai tháng nay BN 1.553 không về thăm, gặp người nhà ở Thanh Hóa. Tiến hành rà soát, cơ quan chuyên môn ở thành phố Thanh Hóa xác định có hai người là F1 của BN 1.553.

Một người sau khi dự hội nghị điện máy miền bắc ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, về chung cư phường Phú Sơn, có tiếp xúc với chồng và hai con. Trung tâm y tế thành phố Thanh Hóa lấy mẫu xét nghiệm, đã đưa trường hợp F1 này đến Bệnh viện Phổi tỉnh Thanh Hóa cách ly tập trung.

Tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cũng có một người là F1 của BN 1553. Qua điều tra dịch tễ, trường hợp F1 này có lịch trình đã đến: Phố Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, đến công ty, ra công trình, kho ở thành phố Thanh Hóa; cùng vợ và mẹ ra Hà Nội lưu trú, hoạt động giao tiếp tại nhiều địa chỉ.

Trung tâm y tế Thanh Hóa đã rà soát được 65 F2 của trường hợp ở đường Nguyễn Quyền, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa là F1 của BN 1553; tiến hành phun CloraminB khử khuẩn những nơi các trường F1 đã đến, hướng dẫn những người liên qua cách ly, theo dõi sức khỏe và thực thi các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Bắc Ninh kích hoạt khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 28-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh họp bàn các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ tỉnh Bắc Ninh, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 28-1, Bắc Ninh ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 tên là Đ. L, nam giới, sinh năm 1990, quê quán tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân này là trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 1552 người Hải Dương do cùng cùng phân xưởng tại Công ty TNHH POYUN tại Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đến cuối ngày 28-1, Bắc Ninh đã xác định được 26 trường hợp là F1 của bệnh nhân Đ.L, 65 trường hợp F2 tại xã Lâm Thao và xã Bình Định, huyện Lương Tài. Hiện tại, các ca F1 được cách ly y tế tại cơ sở y tế và các ca F2 liên quan được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngành y tế tỉnh Bắc Ninh đang tập trung toàn lực tiếp tục truy vết khẩn cấp đến các trường hợp F4 liên quan đến ca dương tính ở Hải Dương và ca dương tính ở Lương Tài vừa mới ghi nhận; đồng thời tiếp tục cập nhật các ca tiếp xúc liên quan đến các ca F0 khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương, đơn vị kích hoạt khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; không được lơ là, chủ quan. Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh kiện toàn hệ thống phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh “Từ 0 giờ ngày 29-1, các cấp, các ngành tạm dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch; tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định; tạm dừng hoạt động các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới”.

Đặc biệt, Bắc Ninh tạm dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo người dân hạn chế du xuân, dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, mừng thọ, hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông người trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tại các cơ sở y tế, trường học, chợ, siêu thị, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Các địa phương kích hoạt lại các Tổ liên ngành tại các chốt kiểm soát dịch, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết; yêu cầu đeo khẩu trang khi ra ngoài và giao tiếp, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý với đề xuất của ngành y tế về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đến tất cả các trường hợp F2, yêu cầu ngành y tế chủ động, sẵn sàng, quyết tâm, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly để tiếp nhận cách ly các trường hợp nghi nhiễm, công dân nhập cảnh, những người từ nước ngoài, vùng dịch về. Tăng cường điều tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, khách sạn, cơ sở lưu trú nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú và các hành vi chống đối không chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đề xuất thực hiện giãn cách xã hội đối với huyện Lương Tài và phong tỏa địa phương có ca dương tính.

Hòa Bình siết chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Chiều 28-1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố để triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo thông báo của CDC Quảng Ninh về ca bệnh Đ.D.T (sinh năm 1991), địa chỉ tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình có kết quả dương tính cùng ngày và được cách ly, điều trị tại Quảng Ninh.

Bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với chín công dân của tỉnh Hòa Bình. Trong đó năm trường hợp đang ở Hà Nội, bốn trường hợp đang ở tỉnh Hòa Bình (một trường hợp ở thành phố Hòa Bình và ba trường hợp ở huyện Lạc Thủy). Lúc 16 giờ 20 phút ngày 28-1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đối với trường hợp nghi ngờ tại thành phố Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chủ trì cuộc họp.

Ngành y tế cũng đã khẩn trương triển khai các giải pháp rà soát, truy vết, cách ly đối tượng F1, F2; thực hiện xét nghiệm theo quy định; giao các Trạm Y tế thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương, khi có ca bệnh phát sinh cần báo cáo ngay cho Trung tâm Y tế để có sự phối hợp và chỉ đạo kịp thời…

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương lưu ý rà soát lại các khu cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà rà từng đối tượng để bảo đảm không để lọt các đối tượng đã tiếp xúc, đi từ vùng dịch. Theo dõi y tế và giám sát việc thực hiện cách ly theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch Covid-19, thực hiện xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng...

* Thái Bình cấp bách đối phó với dịch Covid-19

Tất cả các trường hợp cách ly tập trung ở Thái Bình đều được ngành y tế quản lý chặt chẽ.

Ngày 28-1, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải ký công điện số 04 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 gửi các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo đó, trước tình hình dịch bùng phát mạnh tại Quảng Ninh, Hải Dương (đây là địa phương cận kề tỉnh), tỉnh Thái Bình khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó ở cấp độ cao trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tạm dừng các hội nghị, sự kiện tập trung đông người chưa thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay… ở những nơi công cộng, nhất là trường học, cơ quan, xí nghiệp, nơi tập trung đông người thành phố và thị trấn.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch trong các hội nghị, cuộc họp bảo đảm không để dịch tái phát, lây lan trên địa bàn. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai cụ thể các nội dung của công điện.

Ngay trong chiều nay, một hội nghị trực tuyến toàn tỉnh có sự tham dự của khối y tế và các ban ngành đã diễn ra. Nhìn chung, tình hình dịch tại Thái Bình đang được theo dõi và kiểm soát gắt gao. Thông tin ban đầu cho biết, tại huyện Vũ Thư đã phát hiện ba ca F1 tại xã Minh Lãng và Tự Tân. Đây là các trường hợp liên quan ca Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh (bệnh nhân 1552 và 1553).

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện tổ chức hai đội cấp cứu lưu động xuống địa phương tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp F1, F2, F3, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, điều tra dịch tễ xác định ba trường hợp F1 đưa đi cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh; điều tra 27 trường hợp F2, gồm hai trường hợp ở xã Minh Lãng và 25 trường hợp tại xã Tự Tân.

Ngành y tế lấy chín mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm CDC tỉnh Thái Bình; tổ chức phun khử khuẩn khu vực phát hiện F1, F2; tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với F1, F2. Bên cạnh đó, chỉ đạo cho Trường mầm non Tự Tân tạm thời nghỉ học và phòng khám Hòa Bình tạm thời đóng cửa không hoạt động do có 120 bệnh nhân và nhân viên đã tiếp xúc với vợ F1.

ANH ĐÀO, ĐỨC TÙNG, QUANG DŨNG, MAI LUẬN, THÁI SƠN, TRẦN HẢO, MAI TÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/nhieu-dia-phuong-kich-hoat-kich-ban-phong-chong-dich-covid-19-633243/