Nhiều địa phương hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều địa phương trên địa bàn cả nước đã tổ chức trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021. Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần làm cho môi trường, cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp.

 Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021. (Ảnh: Hương Ly)

Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021. (Ảnh: Hương Ly)

* Ngày 18/2, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại Khu di tích Lịch sử Chín Hầm thuộc địa phận phường An Tây, TP. Huế nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp và kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, đồng thời hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động và Ngày Chủ nhật Xanh, nói không với rác thải nhựa do UBND tỉnh phát động. Hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng, xứng tầm với thành phố du lịch của cả nước, thành phố Văn hóa ASEAN.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm nay, lãnh đạo tỉnh và các lực lượng đã ra quân trồng mới 100 cây thông caribe. Đây là loại cây gỗ lớn, đa tác dụng, sinh trưởng nhanh, thông caribe sống lâu năm có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ môi trường không khí.

* Ngày 18/02, UBND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân huyện Đồng Hỷ nói riêng và nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, khởi đầu cho các hành động trồng cây xanh, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế xã hội và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2021.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 124 cây xanh khu vực khuôn viên và ngoài quảng trường Khu hành chính huyện, bao gồm 4 cây bách tán, 52 cây chò chỉ, 48 cây muồng hoa đào… Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 được huyện Đồng Hỷ tổ chức ngắn gọn, đảm bảo giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch.

Đồn Biên phòng Nậm Càn phối hợp cùng cấp ủy chính quyền xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. (Ảnh: N.A)

* Trong ngày 17 và 18/2 (tức ngày mùng 6 và 7 Tết), các đơn vị trên 2 tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu 2021. Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, trồng cây chắn gió bảo vệ đê biển, chống xói mòn đất; trồng cây trong cơ quan, đơn vị, thôn xóm, dọc đường giao thông nông thôn, vùng đất trống, đồi trọc… phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và địa phương. Đồng thời, các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành và địa phương tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn đóng quân, ngăn chặn tình trạng đốt rừng làm nương rẫy, khai thác rừng trái pháp luật.

* Ngày 18/2, tại xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tổ chức phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021. Những năm qua, Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp, phong tục văn hóa đầu xuân, tạo sức lan tỏa sâu rộng khắp các cấp, các ngành, các đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần làm cho cảnh quan trên địa bàn huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Từ phong trào Tết trồng cây đầu xuân hàng năm đã thực sự thúc đẩy phong trào trồng cây, trồng và bảo vệ rừng của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và giữ vững an ninh - quốc phòng của huyện. Theo kế hoạch, năm 2021 huyện Hoàng Su Phì sẽ tổ chức triển khai trồng 290 ha rừng, trong đó chủ yếu trồng các loại cây như: Sa mộc, quế, mỡ, lát xoan…

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và bà con đã tham gia trồng dặm 2.000 cây chè tại thôn Chà Hồ; trồng 600 cây lát xoan, long não dọc theo ven đường từ trục đường thôn Quyết Tiến đến thôn Hóa Chéo Phìn để tạo cảnh quan, hình thành tuyến hộ lan xanh, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông./.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/phong-trao-thi-dua/nhieu-dia-phuong-huong-ung-tet-trong-cay-xuan-tan-suu-4637