Nhiều địa phương hoàn thành bầu cử sớm với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri ở Lai Châu đi bầu cử đạt 71,1%, trong đó có 16 xã có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 10, bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sáng 23/5. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 10, bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sáng 23/5. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Tại Tổ bầu cử số 10 thuộc bản biên giới Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, vào khoảng 10 giờ cùng ngày đã đạt 100% cử tri đi bầu cử và chuẩn bị vận chuyển hòm phiếu về trung tâm xã. Tổ bầu cử số 10 của xã Ma Ly Pho tại bản Hùng Pèng có 105 cử tri.

Tại huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) có 154 điểm bỏ phiếu. Ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phong Thổ cho biết, từ sáng sớm cử tri trên địa bàn phấn khởi cầm thẻ cử tri đi bỏ phiếu. Tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của huyện Phong Thổ đạt trên 70%. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn được đảm bảo tốt.

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, các trạm y tế xã, thị trấn phun khử khuẩn các điểm bỏ phiếu, chuẩn bị máy đo thân nhiệt, dung dịch khử khuẩn, khẩu trang… để thực hiện công tác phòng dịch tại các điểm diễn ra bầu cử.

* Đến 11 giờ ngày 23/5, một số khu vực bầu cử ở các địa phương trong tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành sớm việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại các điểm bỏ phiểu tỉnh Bình Thuận, cử tri được thực hiện lần lượt từng người bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Thuận, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu trong toàn tỉnh tính đến 11 giờ ngày 23/5 đạt 68,02%, trong đó có 3/124 xã và 27/820 Tổ Bầu cử có cử tri trong danh sách đi bầu cử đạt 100% như: xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong), xã Mỹ Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), xã Phan Điền (huyện Bắc Bình)…

Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao như: huyện Tánh Linh (84,23%), huyện Đức Linh (83,83%)… Riêng huyện đảo Phú Quý, tính đến 11 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 83,83% với 17.200 cử tri; một tổ bầu cử đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu.

Tình hình giao thông, thông tin liên lạc đảm bảo. Các điều kiện vật chất phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ phục vụ cho công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh.

* Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 13 giờ ngày 23/5, đã có hơn 91% cử tri trong toàn tỉnh đi bầu cử; trong đó 518 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%; có 48 xã cử tri đi bầu đạt 100%.

Các cử tri phấn khởi tham gia bầu cử với tinh thần, trách nhiệm, đặt niềm tin rất lớn đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại những khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định, phương án đề ra. Cử tri đi bầu cử đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, thực hiện giãn cách... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông, tính đến 12 giờ ngày 23/5, cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt 71%.

Xã Đắk Plao, huyện Đắk G’Long là địa phương hoàn thành việc bầu cử sớm nhất với 100% số cử tri tham gia. Hiện đã có 17/21 khu vực bỏ phiếu riêng hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ đi bầu đạt 100%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, trong suốt quá trình bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo, các cử tri hăng hái thực hiện quyền lợi công dân của mình. Tuy nhiên, tại một số địa phương vùng sâu, dân cư thưa thớt, cách xa điểm bỏ phiếu thì việc bầu cử gặp một số khó khăn nhất định.

Toàn tỉnh Đắk Nông có 680 tổ bầu cử với 680 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 21 khu vực bỏ phiếu riêng.

* Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử của tỉnh Bình Phước, tính đến 11 giờ ngày 23/5, số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các điểm bầu cử trong tỉnh đạt 81,39%.

Ngay từ đầu giờ ngày 23/5, dòng người tấp nập trên khắp mọi ngả đường tại các xã biên giới Bình Phước đã nô nức đi bầu cử để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trong không khí náo nức của ngày bầu cử, Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập Phạm Sỹ Hoàn cho biết: Cử tri nơi đây rất phấn khởi trong ngày chính thức cầm lá phiếu đi bầu. Đây là xã biên giới, rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cử tri tự giác đến rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bên cạnh đó, người dân cũng tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVD-19.

Xã biên giới Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) là địa phương có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm hơn 73% dân số xã. Trong 17 dân tộc sinh sống trên địa bàn, dân tộc S’tiêng và M’nông chiếm đa số. Đây còn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Phước, trình độ dân trí vẫn còn thấp, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; hộ nghèo và cận nghèo chiếm gần 30%.

* Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, tính đến 12 giờ ngày 23/5, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt 62,74%.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.065 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ bầu cử cao nhất là huyện Hồng Ngự với 71,75%, tỷ lệ thấp nhất là huyện Châu Thành với 40,36%. Riêng 100% cử tri là cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các điểm bỏ phiếu ở 8 xã thuộc 3 huyện, thành phố biên giới; xã Mỹ Tân và phường 11, thành phố Cao Lãnh.

* Sáng 23/5, cử tri của tỉnh Hậu Giang nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, tính đến 11 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong toàn tỉnh đạt 93,03%. Trong đó, các xã Hỏa Tiến, Tân Tiến (thành phố Vị Thanh); xã Long Phú, Long Trị A, phường Trà Lồng, Vĩnh Tường (thị xã Long Mỹ); xã Vị Thắng, Vị Thủy, Vị Đông, Vị Bình, Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy); xã Thuận Hòa, thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ); xã Đông Phước A (huyện Châu Thành); thị trấn Búng Tàu, xã Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp) có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Trong sáng 23/5, tại tỉnh Hậu Giang xuất hiện cơn mưa cục bộ một số địa phương nên có phần ảnh hưởng cử tri đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu, cử tri thực hiện nghiêm khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang, đến 13 giờ ngày 23/5, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 89,55%. Có 214 trong tổng số 1.461 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đã đi bầu.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn về y tế tại các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; không phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Về tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu đều được thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho thành viên các Tổ bầu cử và cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Cử tri và các thành viên Tổ bầu cử tuân thủ nghiêm theo Khuyến nghị 5K của Bộ Y tế. Tại các điểm bỏ phiếu đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử: Các Tổ bầu cử đều trang bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, thùng rác có nắp đậy cho cử tri.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nhieu-dia-phuong-hoan-thanh-bau-cu-som-voi-ty-le-cu-tri-bo-phieu-dat-100-20210523152952182.htm