Nhiều địa phương đã công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới thời hạn cuối các sở GDĐT phải tổng hợp kết quả lựa chọn SGK lớp 1 từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

5 bộ sách giáo khoa (SGK) nằm trong danh mục 46 SGK được Bộ GDĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021 gồm, 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục; và 1 bộ SGK Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), NXB Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh).

Tới thời điểm này, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đã nhận được kết quả lựa chọn SGK lớp 1 mới của 22 tỉnh/thành phố gửi đến, tỷ lệ bình quân chọn sách của NXBGDVN đạt gần 80%.

Trong đó có nhiều tỉnh/thành phố tỷ lệ chọn SGK của NXBGDVN đạt từ 80% trở lên như: Lai Châu, Yên Bái, Khánh Hòa, Quảng Bình, Đăk Nông 100%; Quảng Trị 94%; Trà Vinh 91%; Bến Tre 90%; Nghệ An và Quảng Nam 89%; Cao Bằng 88%; Đắc Lắc và TP. Hồ Chí Minh 85%, Kiên Giang 80%.

Các SGK lớp 1 sẽ được sử dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021

Các SGK lớp 1 sẽ được sử dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021

Trong 4 bộ SGK, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn nhiều nhất, các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Khánh Hòa là 3 địa phương chọn 8/8 môn thuộc bộ SGK này. Các tỉnh khác như Quảng Bình, Đắc Nông... chọn 8/8 môn thuộc các bộ SGK khác trong số 4 bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam; tỉnh Nghệ An chọn 7/8 môn, Vũng Tàu chọn 6/8 môn thuộc các bộ SGK của NXB Giáo dục Việt Nam.

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, sau khi kết thúc việc chọn lựa sách giáo khoa mới, NXBGDVN ưu tiên triển khai một số công việc sau để đảm bảo việc triển khai SGK mới được thuận lợi trong thời gian tới như, tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới; Tổng hợp số lượng địa phương đăng kí sách, in ấn, cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước năm học mới và hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lí trong quá trình sử dụng sách.

Trong khi đó, bộ SGK Cánh diều đã được 20 sở GDĐT đặt hàng, theo đơn vị làm bộ SGK Cánh Diều, nhiều địa phương có tỉ lệ chọn bộ SGK này cao như: 100% các trường ở tỉnh Long An chọn toàn bộ 9 quyển SGK trong bộ này; tại Sơn La, 100% các trường chọn SGK 5 môn: Toán, Đạo đức, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm; Phú Thọ, 100% các trường chọn SGK 4 môn: Tiếng Việt, Toán, TNXH và Giáo dục thể chất; Thái Nguyên, 100% các trường chọn SGK 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên xã hội.

Nhiều tỉnh/thành phố tỷ lệ chọn SGK Cánh diều cao như, Tây Ninh, Tiền Giang, Thái Bình, Hậu Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Phú Yên…

P.Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-dia-phuong-da-cong-bo-ket-qua-lua-chon-sach-giao-khoa-lop-1-nam-hoc-2020-2021-20200518130119739.htm