Nhiều địa phương bị thiệt hại do thiên tai

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, cho đến nay, có tới 42.101ha đất nông nghiệp của các phải dừng sản xuất do không có nước.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị khô hạn, phải dừng sản xuất. Ảnh: N.B

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị khô hạn, phải dừng sản xuất. Ảnh: N.B

Mặc dù các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận đã có mưa, tình trạng thiếu nước tạm thời đã được khắc phục nhưng diện tích phải dừng sản xuất do không có nước tại Hà Tĩnh vẫn là 1.513 ha do đã hết khung thời vụ. Tại Quảng Trị, còn 1.070 ha thiếu nước. Tỉnh Bình Thuận vẫn còn 8.950 ha diện tích chưa có nước để gieo cấy. Trong khi đó, tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Bình Định là 8.500 ha, Khánh Hòa 11.839 ha, Ninh Thuận 10.229 ha.

Về thiệt hại do bão số 1, mưa, lũ, lũ quét và sạt lở đất những ngày qua, theo báo cáo của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hải Phòng, có 14 người chết (Sơn La: 11 người, Lai Châu: 2 người, Lào Cai: 1 người); 1 người mất tích và 13 người bị thương. Mưa lũ làm 129 nhà bị sập, trôi, 573 nhà bị ngập, hư hại, ảnh hưởng; hơn 10.000 ha lúa, mạ, hoa màu bị ngập, hư hại; 1.940 con gia cầm và 53 con gia súc bị chết.

Ngoài ra, có 26 công trình thủy lợi bị hư hại, một số tuyến đường giao thông bị sạt lở; 1 tháp truyền hình, trạm thông tin bị thiệt hại, 35 cột điện bị đổ, gãy.

Tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, từ ngày 20/6 đến 28/6 đã xảy ra 3 vụ sạt lở trên sông Hậu làm 3 hộ phải di dời, 2 hộ di dời đồ đạc; 1 kho chứa hàng bị hư hỏng, 4 căn nhà bị rạn nứt, sụt lún nền và có nguy cơ rất cao bị sạt đổi xuống sông.

N.B

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-dia-phuong-bi-thiet-hai-do-thien-tai/