Nhiều di tích ở Bắc Ninh vắng khách vì dịch Covid-19

Ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều di tích nổi tiếng của Bắc Ninh 'vắng như chùa bà Đanh' vì không có du khách tới thăm.

Khu di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc (làng Diềm, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) vốn rất nổi tiếng và đông khách tới thăm, nay bỗng vắng vẻ lạ thường.

Khuyến cáo không tập trung đông người để chống dịch bệnh được treo ngay cổng vào khu di tích.

Khuôn viên khu đền vắng vẻ khác hẳn với sự đông đúc của các năm trước đây.

Lác đác vài vị khách tới thăm đền. Bạn Nguyễn Thị Tiến (Hòa Bình) cho biết: "Em không phải người ở đây, được bạn bè giới thiệu nên đến Đền Cùng-Giếng Ngọc để cầu may cho năm mới. Em đến đây từ sáng sớm nhưng đền rất vắng vẻ, hình như chỉ có mỗi em. Khu bán đồ lễ của đền cũng không hoạt động nên em phải ra ngoài để mua đồ. Có lẽ do đang mùa dịch nên mọi người hạn chế tới những nơi đông người nên mới vắng vẻ và ít hoạt động như vậy".

Quầy bán đồ lễ phục vụ cho du khách không hoạt động.

Gần trưa, có thêm 1 gia đình ghé thăm khu di tích.

Trước đây, muốn lấy được nước ở Giếng Ngọc, du khách phải xếp thành hàng chờ đến lượt. Đến thời điểm hiện tại, khu vực này vắng ngắt bóng người.

Khu vực gửi xe của khu di tích khóa cổng im lìm.

Đền Vua Bà thờ bà tổ quan họ-Nhữ Nương công chúa con vua Hùng thứ 6 đã được công nhận là di tích văn hóa-lịch sử cũng đóng cửa những ngày này vì vắng khách. Bà Nguyễn Thị Bắc, quản lý khu di tích này cho biết: "Đầu năm, những người yêu quan họ và du khách thập phương đổ về đây rất nhiều, phần vì muốn tìm hiểu về quan họ Bắc Ninh, phần muốn ghé thăm nơi thờ bà Tổ quan họ. Nhưng năm nay vì dịch bệnh nên từ Tết ra đến nay rất vắng khách. Chỉ lác đác một vài vị khách phương xa tới thăm. Chúng tôi cũng đã thực hiện đầy đủ các biện pháp được khuyến cáo để phòng dịch và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh".

Một số đền, chùa ở Bắc Ninh cũng có tình trạng vắng khách tương tự.

Khuôn viên chùa không có ai.

Các ban thờ cho phật tử dâng hương đóng kín và khóa kỹ càng./.

Các công trình hiện đại tại Huế ảnh hưởng đôi bờ sông Hương

VOV.VN - UNESCO từng đề nghị Việt Nam lập hồ sơ đề cử đưa sông Hương và cảnh quan đôi bờ sông vào danh mục di sản văn hóa thế giới.

CTV Ngọc Mai/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/di-san/nhieu-di-tich-o-bac-ninh-vang-khach-vi-dich-covid-19-1021480.vov