Nhiều đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ Học viện Hậu cần được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn

Sáng 10-6, Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) năm học 2018-2019. Thiếu tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện dự hội nghị.

 Thiếu tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Đảng ủy Học viện, năm học vừa qua, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ phong trào TTST. Ban Chỉ đạo phong trào TTST Học viện luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh phong trào TTST trong Học viện; định hướng các vấn đề nghiên cứu có tính khả thi cao, bám sát hoạt động giáo dục - đào tạo của Học viện và công tác bảo đảm hậu cần, tài chính trong quân đội, phù hợp với khả năng và chuyên ngành của từng đối tượng.

Năm học vừa qua, tuổi trẻ Học viện đã thực hiện nghiên cứu 59 đề tài, sáng kiến, thu hút hơn 100 học viên, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong độ tuổi thanh niên tham gia. Các công trình, sáng kiến được các tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có tính thực tiễn cao và ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, phục vụ huấn luyện của Học viện và công tác bảo đảm hậu cần trong toàn quân; số lượng đề tài, sáng kiến đoạt giải cao hơn năm học 2017-2018. Học viện đã lựa chọn 24 đề tài, sáng kiến trong tổng số 86 đề tài, sáng kiến TTST năm học 2017-2018 tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ 19 (năm 2018) và đoạt 1 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích.

Thủ trưởng Học viện Hậu cần trao thưởng tặng các tác giả đoạt giải.

Năm học 2018-2019, nhiều công trình, sáng kiến TTST được triển khai ứng dụng trong thực tiễn đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và các mặt công tác của Học viện, tiêu biểu như: Công trình “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cấp, thoát nước ở khu vực 1, Học viện Hậu cần”; sáng kiến “Cải tiến mô hình học cụ phục vụ bài tập dã ngoại môn hậu cần chiến đấu”; sáng kiến “Cải tiến thiết bị nướng thực phẩm trong huấn luyện thực hành ở Học viện Hậu cần”...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Học viện tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, sinh viên trong độ tuổi quy định tích cực tham gia phong trào TTST. Ban Chỉ đạo phong trào TTST của Học viện chỉ đạo làm tốt việc xây dựng kế hoạch, định hướng nghiên cứu đề tài, sáng kiến cho cán bộ, học viên, sinh viên, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đi sâu nghiên cứu các đề tài, sáng kiến phục vụ trực tiếp nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, những vấn đề có tính ứng dụng cao. Cùng với đó, quan tâm và có cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích, động viên, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào TTST; có kế hoạch cụ thể nhằm chuyển giao ứng dụng các đề tài, sáng kiến đoạt giải vào thực tiễn...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích tặng các tác giả, nhóm tác giả; tặng bằng khen 3 tập thể; tặng giấy khen 4 tập thể và 3 cá nhân.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - HÙNG THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-de-tai-sang-kien-cua-tuoi-tre-hoc-vien-hau-can-duoc-ung-dung-hieu-qua-vao-thuc-tien-576284