Nhiều đấu trường nhan sắc bị hủy, thí sinh phải dự thi online

Miss World, Miss International tuyên bố hủy tổ chức cuộc thi năm nay. Trong khi đó, Miss Earth vẫn sẽ diễn ra nhưng với hình thức trực tuyến.

 Ban tổ chức Miss World tuyên bố cuộc thi năm nay bị hủy và dời sang năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đây là lần đầu trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Thế giới bị gián đoạn. Với tình hình này, đương kim Miss World 2019 Toni Ann Singh sẽ tiếp tục giữ ngôi vị và thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tìm ra người kế nhiệm vào năm sau. Ảnh: The Economic Times.

Ban tổ chức Miss World tuyên bố cuộc thi năm nay bị hủy và dời sang năm 2021 do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đây là lần đầu trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Thế giới bị gián đoạn. Với tình hình này, đương kim Miss World 2019 Toni Ann Singh sẽ tiếp tục giữ ngôi vị và thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tìm ra người kế nhiệm vào năm sau. Ảnh: The Economic Times.

Chung số phận với Miss World, Miss International 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Tokyo, Nhật Bản cũng phải dừng lại. Akemi Schimomura - đại diện tổ chức Hoa hậu Quốc tế - thông báo tin hồi đầu tháng 6. Sireethorn Leearamwat - Miss International 2019 - sẽ có thời gian đương nhiệm 2 năm. Ảnh: Pageantcircle.

Giữa tháng 6, Giám đốc quốc gia Miss Universe của Puerto Rico thông báo trên website rằng Hoa hậu Hoàn vũ 2020 sẽ dời lịch tổ chức sang tháng 3/2021. Tuy nhiên, đơn vị chính thức nắm bản quyền Miss Universe vẫn chưa có tuyên bố cụ thể về vấn đề này. Hiện, chỉ có khoảng 10 quốc gia công bố đại diện dự thi đấu trường quốc tế hấp dẫn nhất hành tinh. Ảnh: USA Today.

Miss Earth mùa mới sẽ khởi động từ ngày 21/9 và dự kiến tổ chức chung kết vào ngày 29/11 bằng hình thức thi trực tuyến. Theo đó, những cô gái sẽ được hướng dẫn tự đặt máy quay và tạo dáng sân khấu để trình diễn tại nhà. Phần thi áo tắm, trang phục dạ hội, dân tộc vẫn được giữ nguyên, còn phần thi ứng xử câu hỏi chung sẽ bị loại bỏ. Hoa hậu Trái Đất 2019 - Nellys Pimentel đến từ Puerto Rico - sẽ không thể trao lại vương miện cho người kế nhiệm vào đêm chung kết. Ảnh: Miss Earth.

Thông tin trên được công bố sau khi Miss Earth Philippines 2020 tổ chức trực tuyến thành công. Tại đó, thí sinh và giám khảo kết nối nhau qua ứng dụng gọi điện trực tuyến Zoom. Khi công bố kết quả, người chiến thắng là Roxanne Allison Baeyens (23 tuổi) đã catwalk ra mắt vai trò mới, còn vương miện chuyển đến cho cô sau đó. Ảnh: Villagepipol.

Hôm 25/7, chung kết Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha 2020 diễn ra tại thành phố Oropesa del Mar, thuộc khu Castellón. Khán phòng không có ai ngoài ban giám khảo và các cô gái. Kết quả, Ana García Segundo (23 tuổi) giành chiến thắng. Suốt quá trình thi, Ana và các thí sinh phải liên tục mang khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách với nhau. Ana chỉ tháo khẩu trang trong giây lát để chụp ảnh. Ảnh: Missosology.

Màn đăng quang có một không hai của Tia Carter khiến dư luận quan tâm. Theo đó, hồi tháng 4, cô gái 19 tuổi nhận vương miện Hoa hậu Leicestershire (Anh) 2020 ở sau sân nhà mình thay vì đứng giữa sân khấu với sự hò reo, chúc mừng từ khán giả. Theo Daily Mail, Carter thấy hạnh phúc vì cô là người đẹp hiếm hoi được trao lại vương miện thời điểm này. Ảnh: Daily Mail.

Các vòng thi của Hoa hậu Hong Kong 2020 diễn ra trong trụ sở TVB. Do dịch bệnh, cuộc thi được ghi hình và phát sóng trên mạng xã hội, không có khán giả. Hiện tại, ban tổ chức đã công bố top 16 cô gái vào chung kết. Song, chất lượng thí sinh năm nay bị chê không đồng đều. Ảnh: HK01.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-dau-truong-nhan-sac-bi-huy-thi-sinh-phai-du-thi-online-post1112810.html