Nhiều dấu hiệu bất thường trong Đại hội cổ đông Nhà máy thép Gia Sàng

Việc tổ chức bán đấu giá Nhà máy thép Gia Sàng có dấu hiệu sai phạm đã được thanh tra Bộ Tư pháp chỉ rõ. Tuy nhiên, trước đó nhiều việc làm khuất tất trong Đại hội cổ đông được cho là nguồn cơn dẫn đến những hệ lụy về sau.

Nhà máy thép Gia Sàng bị phá dỡ để xây dựng khu đô thị mới Thái Hưng Eco City

Đại hội cổ đông trái luật...

Hơn 4 năm về trước, ngày 30/7/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty CP Luyện cán thép Gia Sàng (Công ty Gia Sàng) đã được tiến hành. Đó cũng là thời điểm tiền đề, cho hàng loạt những hành vi sai phạm tại Công ty Gia Sàng của Tổng Giám đốc Bùi Long Xuyên sau này.

Theo tài liệu PV có được, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT) đều được tiến hành, tổ chức và ban hành quyết định có nhiều biểu hiện trái pháp luật, vi phạm Luật doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2005), trái với Điều lệ Công ty (quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2005 và tại Khoản 4, Điều 27 Điều lệ Công ty Gia Sàng).

Cụ thể, giấy mời các cổ đông mới được HĐQT Công ty Gia Sàng gửi đi ngày 23/7/2014 thì ngày 30/7/2014 đã tổ chức họp ĐHCĐ. Điều này, đã vi phạm nghiêm trọng quy định về thời gian tối thiểu 15 ngày quy định tại Điều lệ Công ty Gia Sàng, khiến các cổ đông không có thời gian chuẩn bị cho cuộc họp và chuẩn bị hồ sơ nhân sự ứng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Gia Sàng. Việc triệu tập sai quy định của HĐQT Công ty Gia Sàng được cho là nhằm mục đích ngăn cản các cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT.

Bên cạnh đó, khi tiến hành triệu tập cuộc họp, HĐQT Công ty Gia Sàng đã không gửi tài liệu phục vụ cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật, chỉ gửi duy nhất Giấy mời cho các cổ đông mà không hề có bất kỳ tài liệu nào khác, không chương trình họp, tài liệu thảo luận, các mẫu giấy tờ khác theo quy định.

Việc làm này của HĐQT Công ty Gia Sàng đã vi phạm Khoản 2 Điều 100 Luật doanh nghiệp 2005, khiến các cổ đông chỉ biết là đến họp, mà hoàn toàn không biết chương trình họp là gì, thảo luận điều gì. Chỉ đến sau này, khi mọi sự đã được dần phơi bày, các cổ đông mới biết được mục đích, HĐQT Công ty Gia Sàng là giấu nhẹm nội dung, để tiến hành bầu HĐQT theo ý đồ đã định từ trước.

Biên bản cuộc họp ĐHCĐ ngày 30/7/2014 của Công ty Gia Sàng.

Cũng do các vi phạm nghiêm trọng nêu trên, các cổ đông lớn của Công ty Gia Sàng (chiếm 41,40% cổ phần) đã kiến nghị ĐHCĐ dừng cuộc họp từ trước khi khai mạc. Tuy nhiên, Ban tổ chức cuộc họp (bao gồm ông Vũ Sơn Đông - Chủ tọa cuộc họp, ông Bùi Long Xuyên - Đại diện cho nhóm cổ đông nhỏ lẻ với danh nghĩa là chủ trì Đại hội) đã cố tình không đưa kiến nghị của các cổ đông lớn (chiếm 41,40%) vào chương trình họp và tự ý trên danh nghĩa cá nhân bác bỏ kiến nghị dừng cuộc họp của nhóm cổ đông lớn này.

Đặc biệt, ông Vũ Sơn Đông - Chủ tọa cuộc họp cùng nhóm cổ đông chiếm 58,60% cố tình tiến hành cuộc họp mặc dù kết quả biểu quyết của ĐHCĐ không thông qua Chương trình nội dung cuộc họp theo quy định của pháp luật (không đạt con số 65% theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Luật doanh nghiệp 2005).

Tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 30/7/2014 của Công ty Gia Sàng, toàn bộ các nội dung liên quan đến cuộc họp đều chỉ đạt 58,60%, không có nội dung nào được thông qua, trong đó bao gồm cả việc thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS (Chỉ tiến hành bỏ phiếu mà không biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu). Tuy nhiên, Chủ tọa cuộc họp là ông Vũ Sơn Đông cùng các cổ đông nhỏ lẻ dẫn đầu bởi ông Bùi Long Xuyên vẫn bất chấp tiến hành việc bầu HĐQT, BKS và công nhận kết quả. Thậm chí, sau nhiều ngày khi cuộc họp HĐCĐ kết thúc, Biên bản phiên họp được gửi cho các cổ đông đã bỏ qua, hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này.

Đến việc bầu Tổng giám đốc sai?

Có thể nói rằng, cuộc họp ĐHCĐ ngày 30/7/2014 của Công ty Gia Sàng là không khách quan và kết quả của cuộc họp ĐHCĐ này cũng không minh bạch, có dấu hiệu trái luật; ý đồ và mục đích trục lợi cá nhân ngay từ giai đoạn triệu tập cuộc họp cho tới khi kết thúc cuộc họp đã thể hiện rõ.

Theo đó, trong cuộc họp ĐHCĐ ngày 30/7/2014 của Công ty Gia Sàng, ông Bùi Long Xuyên dù chỉ là một cổ đông nhỏ lẻ nhưng lại gần như điều hành toàn bộ cuộc họp. Thậm chí, ông Bùi Long Xuyên còn có nhiều hành động lấn lướt và điều khiển cả Chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ là ông Vũ Sơn Đông; tự ý quyết định nội dung, chương trình, thứ tự cuộc họp, phớt lờ hoàn toàn các kiến nghị của các cổ đông.

Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 3 sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Gia Sàng ngày 30/07/2014

HĐCĐ trên chính là tiền đề tiến hành cuộc họp HĐQT ngày 14/08/2014, dựng Kết quả bầu HĐQT, bầu Tổng Giám đốc không đủ điều kiện được công nhận theo quy định của pháp luật. Ngày 14/08/2014, HĐQT được sinh ra từ ĐHCĐ trái luật đã tiến hành cuộc họp và bổ nhiệm ông Bùi Long Xuyên lên chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng.

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Gia Sàng ngày 30/07/2014 không đáp ứng được tất cả các điều kiện đặt ra. Do đó, Tổng giám đốc Bùi Long Xuyên do Hội đồng quản trị (trái luật) trên bầu ra chỉ mang tính giả hiệu và không có thực quyền đảm nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên, ông Bùi Long Xuyên vẫn đảm nhận chức vụ và được công nhận chức danh Tổng Giám đốc từ tháng 7/2014 cho đến nay.

Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty Gia Sàng thời gian qua, có nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc tổ chức công tác nhân sự có dấu hiệu trái luật của lãnh đạo Công ty Gia Sàng. Điều đó, đang đẩy Công ty Gia Sàng đi dần đến chỗ “biến mất”...

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhieu-dau-hieu-bat-thuong-trong-dai-hoi-co-dong-nha-may-thep-gia-sang-55304-6.html