Nhiều đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh muốn thành lập chi bộ, đảng bộ

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, có một phần không nhỏ đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh và muốn thành lập chi bộ, đảng bộ trong các hiệp hội, tập đoàn...

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Góp ý tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển đất nước.

Chính vì có Nghị quyết đó cho nên sự phát triển của DN rất thuận lợi, thậm chí có nhiều DN đã trở thành tỷ phú, làm giàu cho bản thân, cho gia đình, đóng góp cho xã hội. Đặc biệt trong 5 năm vừa qua, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp nhiều vào sự phát triển đất nước.

Hiện nay, có 5 triệu đảng viên, trong đó có một phần không nhỏ đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh và muốn thành lập chi bộ, đảng bộ trong các hiệp hội, tập đoàn, ông Thân nêu thực tế và cho rằng trong Đại hội XIII cần đánh giá thêm việc thành phần trí thức, thành phần doanh nghiệp tham gia vào công tác chính trị - xã hội của đất nước.

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Nêu ý kiến, ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2020 có nhiều sự kiện lớn đặt ra liên quan trực tiếp đến vai trò hoạt động của Mặt trận và Mặt trận đã làm được nhiều việc góp vào thành công chung của đất nước trong hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Mặt trận đã tham gia quyết liệt vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mặt trận đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đảng hiện nay vừa phát huy trí tuệ của nhân dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Khẳng định công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là quyền và trách nhiệm của Mặt trận, ông Lê Truyền đề nghị, Mặt trận cần phát huy tốt hơn vai trò của mình vào quá trình xây dựng Đảng, nhất là phát huy vai trò của người dân thông qua Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận để góp ý xây dựng Đảng kể cả công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự cho đại hội.

Ông Lê Truyền cũng cho rằng trong chương trình giám sát của Mặt trận bên cạnh việc gắn với phòng chống tham nhũng cần bổ sung thêm chương trình giám sát việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của những người đã có trong quy định từ đó tham gia giám sát đảm bảo việc kê khai tài sản không hình thức.

Vũ Mạnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhieu-dang-vien-hoat-dong-ngoai-quoc-doanh-muon-thanh-lap-chi-bo-dang-bo-547497.html