Nhiều đại sứ quán ở Triều Tiên đóng cửa, giới ngoại giao sơ tán

Một số đại sứ quán ở Triều Tiên đóng cửa ngày 9/3. Nhiều nhà ngoại giao được sơ tán sau nhiều tuần hạn chế, cách ly nghiêm ngặt ở Bình Nhưỡng để phòng virus corona chủng mới.

Triều Tiên chưa xác nhận ca nhiễm nào, nhưng đã áp đặt các quy định khắt khe, bao gồm đóng cửa biên giới và cách ly hàng nghìn người.

Chính quyền cũng gần như phong tỏa hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao, tại nơi ở của họ.

Đại sứ Nga Alexander Matsegora miêu tả điều kiện bị cách ly là “dễ khiến người ta suy sụp”.

 Các nhân viên ngoại giao và gia đình chuẩn bị lên máy bay sơ tán đi Vladivostok tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.

Các nhân viên ngoại giao và gia đình chuẩn bị lên máy bay sơ tán đi Vladivostok tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.

Những giới hạn trên cuối cùng được nới lỏng sau hơn một tháng, khi hơn 200 người nước ngoài được cho phép rời nơi ở.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom đăng một ảnh selfie ở trung tâm thành phố, và ghi “Chưa bao giờ chỉ đứng ở quảng trường Kim Nhật Thành thôi mà cũng vui thế này”, sau khi buộc phải ở nhà hơn một tháng.

Trước đó, có những thông tin nói một chuyến bay đặc biệt đang được sắp xếp để giới ngoại giao và một số người nước ngoài ở Bình Nhưỡng sơ tán đến thành phố Nga Vladivostok.

“Hơi buồn khi phải tạm biệt các đồng nghiệp từ Đại sứ quán Đức và Pháp ở #Triều Tiên đang tạm đóng cửa”, Colin Crooks, Đại sứ Anh ở Bình Nhưỡng, viết trên Twitter, và cho biết Đại sứ quán Anh vẫn mở cửa.

Đại sứ Thụy Điển Joachim Bergstrom sau khi được ngưng cách ly. Ảnh: Twitter.

Trang web sân bay Vladivostok cho thấy có chuyến bay của hãng Triều Tiên Air Koryo JS 271 đã tới Bình Nhưỡng vào 10h49 giờ địa phương.

Không rõ bao nhiêu nhà ngoại giao đã lên chuyến bay, nhưng các thông tin trước đó cho biết khoảng 60 người sẽ được sơ tán.

Triều Tiên đã cấm khách du lịch và dừng các chuyến bay, chuyến tàu quốc tế. Bình Nhưỡng có cơ sở hạ tầng y tế hạn chế, và giới quan sát cho biết họ chỉ còn lựa chọn duy nhất là ngăn chặn virus.

Số ca nhiễm virus corona đã vượt trên 100.000 ở khoảng 100 nước và vùng lãnh thổ, với khoảng 3.800 ca tử vong.

5 quốc gia, 5 cuộc đua chống lại virus corona Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện có nhiều trường hợp lây nhiễm hơn ngoài Trung Quốc như Iran, Hàn Quốc và Italy và đồng thời kêu gọi thế giới chuẩn bị đối phó với Covid-19.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhieu-dai-su-quan-o-trieu-tien-dong-cua-gioi-ngoai-giao-so-tan-post1057018.html