Nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hầu tòa

Ngày 29/5, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Chu Tiến Dũng (SN 1962), cựu Tổng GĐ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV (gọi tắt CNS) cùng nhiều đồng phạm về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Ngoài bị cáo Chu Tiến Dũng, Tòa sơ thẩm triệu tập xét xử nhiều bị cáo là các cựu cán bộ, lãnh đạo của CNS, gồm Nguyễn Hoành Hoa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS), Đỗ Văn Ngà (SN 1967, Kế toán trưởng CNS), các cựu Phó Tổng GĐ của CNS gồm Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tư,...

Bị cáo Chu Tiến Dũng (ngồi giữa) cùng các đồng phạm tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Bị cáo Chu Tiến Dũng (ngồi giữa) cùng các đồng phạm tại tòa sơ thẩm. (Ảnh: Hồng Phúc).

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Tòa Hình sự làm chủ tọa, dự kiến diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/5. Bên cạnh đó, trong ngày đầu xét xử, HĐXX đã triệu tập nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có giám định viên Bộ Tài chính.

Theo cáo trạng vụ án, CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Các bị cáo Chu Tiến Dụng và Nguyễn Hoành Hoa trong quá trình điều hành tại CNS đã bị cáo buộc đã chỉ đạo, điều hành hai lần thoái vốn đầu tư của CNS (Công ty mẹ) tại Công ty Cổ phần TIE (công ty con) trái quy định, gây thất thoát số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian từ năm 2015-2018, các bị cáo Chu Tiến Dũng, Nguyễn Hoành Hoa đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, riêng vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng của CNS từ ngày 27/4/2016 đến 28/6/2018 của các bị cáo đã gây thất thoát hơn 17 tỷ đồng.

Liên quan đến quá trình vụ án, vào tháng 1/2019 Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã nhận được các đơn của tập thể cán bộ, công nhân viên CNS tố cáo đối với cựu Tổng GĐ và ban lãnh đạo của CNS đã có những sai phạm nghiêm trọng trong việc thoái vốn tạicông ty con là, gây thất thoát cho Nhà nước.

Đến tháng 1/2021, sau thời gian điều tra Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại CNS./.

Trung Hậu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nhieu-cuu-can-bo-lanh-dao-tong-cong-ty-cong-nghiep-sai-gon-hau-toa-5719115.html