Nhiều cuộc đại chiến ở tứ kết Champions League và Europa League

Những lá thăm may rủi tại vòng tứ kết Champions League 2018-2019 đã đưa Man United đối đầu với Barcelona. Đây sẽ là cơ hội để 'Quỷ đỏ' đòi nợ đối thủ sau thất bại ở 2 trận chung kết vào các năm 2009 và 2011. Còn tại đấu trường Europa League, một đại diện khác của xứ sở sương mù là Arsenal cũng sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn mang tên Napoli.

Đại chiến nước Anh ở tứ kết Champions League khi Man City đối đầu Tottenham.

Đại chiến nước Anh ở tứ kết Champions League khi Man City đối đầu Tottenham.

Tối ngày 15-3 (giờ Việt Nam) tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ở Nyon - Thụy Sĩ đã diễn ra lễ bốc thăm phân nhánh vòng tứ kết 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Tại đấu trường Champions League, người Anh đã hy vọng về việc sẽ tránh được một cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” ở vòng dành cho 8 đội mạnh nhất nhưng điều này đã không xảy ra bởi Man City và Tottenham sẽ phải quyết đấu để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Phát biểu với báo giới sau khi những lá thăm may rủi đưa “Man Xanh” đối đầu với Tottenham, huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá: “Trong lịch sử, 2 đội đã gặp nhau nhiều lần nên chúng tôi quá hiểu nhau. Tôi dành sự tôn trọng lớn cho Tottenham và cơ hội của hai đội là 50/50. Tôi hiểu rõ sức mạnh của Tottenham và họ có thể chơi nhiều sơ đồ, chiến thuật khác nhau với những cầu thủ giỏi như: Son, Kane Dele Alli hay Eriksen. Đội bóng nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu, chúng tôi cũng vậy”.

Trong khi đó, ông Txiki Begiristain - Giám đốc bóng đá của câu lạc bộ Man City lại tỏ ra rất tự tin về cơ hội đi tiếp của đội nhà: “Chúng tôi đang làm tốt công việc của mình, có một mùa giải tốt, ở vị trí đẹp trên bảng xếp hạng giải quốc nội. Do đó, chúng tôi tự tin vào khả năng của mình”.

Cuộc đối đầu giữa Man United và Barcelona là tâm điểm vòng tứ kết Champions League năm nay

Cặp đấu hấp dẫn nhất vòng tứ kết Champions League năm nay là cuộc đối đầu giữa các đội bóng đầy duyên nợ là Manchester United gặp Barcelona. Đại diện đấu trường La Liga đang được đánh giá rất cao với 4 lần giành ngôi vô địch giải đấu vào các năm 2006, 2009, 2011, 2015. Thời điểm hiện tại, Lionel Messi cùng đồng đội được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Trong quá khứ, đội bóng xứ Catalan đã 2 lần hạ “Quỷ đỏ” ở trận chung kết các năm 2009 và 2011 khi Man United được chỉ đạo bởi Sir Alex Ferguson. Trong cả 2 trận đấu này, Lionel Messi đều ghi bàn. Nhưng lần này, đại diện Premier League hứa hẹn sẽ mang đến hiệu ứng đặc biệt khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.

Phát biểu với báo giới, vị chiến lược gia người Na Uy tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với Barcelona: “Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người bạn của tôi bảo rằng, năm nay chúng tôi sẽ tiến sâu bởi số áo của tôi là 20 và đã 20 năm trôi qua, chúng tôi lại tới Nou Camp thêm lần nữa. Chúng tôi muốn chơi những trận đấu, đọ sức với những đội bóng mạnh nhất. Nếu có thể giành kết quả tốt trên sân nhà, Man United có thể ra sân và làm tổn thương bất cứ đối thủ nào như đã làm ở Paris”.

Những lá thăm may rủi cũng đã đưa đại diện thứ 4 của đấu trường Premier League là đương kim á quân Liverpool đối đầu với Porto - đội bóng giàu kinh nghiệm tại Champions League. Ở mùa giải năm nay, đại diện Bồ Đào Nha đã loại AS Roma nên hứa hẹn sẽ là đối thủ không dễ dàng có thể đánh bại. Nhưng với việc tránh được những đối thủ đáng gờm như Man City, Barcelona, Man United hay Juventus đã giúp Liverpool có thêm nhiều cơ hội để dành cho mình tấm vé đi tiếp.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp khẳng định: “Tôi có thể nói gì đây? Liverpool đã đọ sức với Porto ở mùa giải năm ngoái và chúng tôi biết mình thi đấu tốt như nào trên sân của họ. Kết quả cuối cùng là một điều kỳ lại. Ở trận lượt về, mọi người đã thấy được phẩm chất của Porto”. Jurgen Klopp cũng cho biết, Liverpool hiểu rất rõ đối thủ và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu sắp tới.

C.Ronaldo và Juventus chỉ phải đối đầu với Ajax ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất

Sau khi tạo ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Atletico Madrid trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8, Juventus được đánh giá dễ thở nhất khi lá thăm may rủi đưa họ đối đầu với Ajax Amsterdam. Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau là ở trận chung kết Champions League 1996 và Juventus đã thắng 1-0 để lên ngôi vô địch. Đó là lần cuối cùng “Bà đầm già” vô địch giải đấu này, dù họ đã có nhiều lần vào chung kết ở các năm 1997, 1998, 2015 và 2017.

Đánh giá về đối thủ tại vòng tứ kết mùa giải năm nay, Phó chủ tịch Pavel Nedved của Juventus cho biết: “Đối thủ của chúng tôi xứng đáng có mặt ở đây, họ đã loại Real Madrid. Juventus phải nhận thức được sức mạnh của Ajax để thi đấu với sự nhiệt tình như đã thể hiện trước Atletico Madrid”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền vệ Frenkie de Jong của Ajax Amsterdam cũng dành cho đại diện Serie A sự tôn trọng lớn: “Tôi đã chứng kiến trận thắng 3-0 của Juventus trước Atletico, họ đã chơi rất tốt. Khi tôi 10, 12 tuổi, Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thật tuyệt vời khi tôi sắp được đối mặt với anh ấy”.

Các trận tứ kết lượt đi Champions Leauge 2018-2019 diễn ra vào ngày 9 và 10-4, sau đó 1 tuần là các trận đấu lượt về. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức tại sân vận động Wanda Metropolitano (Atletico Madrid) vào ngày 1-6.

Ngay sau lễ bốc thăm Champions League 2018-2019, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng tứ kết Europa League của mùa giải năm nay. Cặp đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Napoli. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery, Arsenal cho thấy bản lĩnh khá kiên cường. Không chỉ thi đấu tốt ở đấu trường Premier League, các “pháo thủ” thành London còn thể hiện được sức mạnh ở Europa League. Phía bên kia chiến tuyến, Napoli dưới thời huấn luyện viên Ancelotti cũng cho thấy họ là đội bóng đáng gờm ở trời Âu. Về tương quan lực lượng, Arsenal và Napoli được xem là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Kết quả bốc thăm và phân nhánh ở tứ kết Champions League 2018-2019

Kết quả bốc thăm và phân nhánh ở tứ kết Europa League 2018-2019

Trong khi đó, một đại diện khác của Anh là Chelsea chỉ phải đối đầu với thử thách dễ thở mang tên Slavia Praha. Dù ở vòng 1/8, đội bóng của Cộng hòa Séc đã loại Sevilla nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Chelsea.

Vòng tứ kết năm nay sẽ chứng kiến cuộc “nội chiến” xứ bò tót khi Valencia đối đầu với Villarreal. Ở mùa giải này, họ đều thi đấu không thành công ở La Liga, Villarreal chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 1 điểm. Hai đội đã gặp nhau 2 lần ở La Liga mùa giải năm nay, trong đó Valencia thắng 1, hòa 1. Ở cặp tứ kết còn lại, Frankfurt (đội bóng vừa loại Inter Milan) sẽ đối đầu với Benfica. Đây cũng là trận chiến hết sức khó lường.

Loạt trận lượt đi vòng tứ kết Europa League 2018-2019 diễn ra vào ngày 11-4 và các trận lượt về diễn ra 1 tuần sau đó. Trận chung kết được tổ chức trên sân vận động Olympic Baku (Azerbaijan) vào ngày 29-5 tới.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-cuoc-dai-chien-o-tu-ket-champions-league-va-europa-league/