Nhiều cửa khẩu sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán

Từ ngày 21/1 đến 27/1 (30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), nhiều cửa khẩu ở phía Bắc sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán.

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Văn phòng Cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã có thông báo về việc duy trì thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

Đây là quyết định nhằm quán triệt thực hiện "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc" công bố trong tháng 11/2022, cũng như đảm bảo cho hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng được duy trì thông suốt, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước.

Nhiều cửa khẩu ở phía Bắc sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu xuyên Tết Nguyên đán, từ ngày 21/1 đến 27/1 (30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Trong đó có Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 (Kim Thành); Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2, Cửa khẩu Ka Long, cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang) - Cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc).

Việc thông quan sẽ thực hiện theo hình thức thông quan hẹn trước, song song với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế thực hiện khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt khi nhập cảnh, đặc biệt phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu qua cửa, tại Lào Cai hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trong 10 ngày đầu năm đã có nhiều tín hiệu tích cực nhờ thông quan nhanh chóng, thuận lợi.

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,8 triệu USD. Trung bình một ngày có khoảng 300 xe hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, 1/3 là hàng xuất khẩu.

Năng lực thông quan tại Lào Cai năm 2022 bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 chỉ bằng một nửa so với mục tiêu đề ra.

Sang năm nay, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2022.

Gia tăng năng lực thông quan tại Cửa khẩu Lào Cai

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Kim Thành gần 3 năm qua phải sử dụng lái xe trung chuyển Trung Quốc để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Phương thức này đã khiến năng lực thông quan hai chiều bị hạn chế do trải qua nhiều quy trình. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 8/1, lái xe của Việt Nam đã được phép nhập cảnh qua cửa khẩu.

Ở chiều ngược lại, lái xe của Trung Quốc cũng sẽ được phép nhập cảnh vào Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở đầu cầu cửa khẩu Kim Thành như trước. Mọi hoạt động đang trở lại bình thường như trước thời điểm dịch bệnh xảy ra.

Đồng thời, mọi quy trình thủ tục thông quan xuất nhập khẩu đang được các lực lượng chức năng quản lý biên giới tỉnh Lào Cai tích cực triển khai, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Tỉnh Lào Cai năm 2023 đã đặt mục tiêu giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm 2022. Việc hoạt động thông quan hàng hóa sớm trở lại bình thường ngay từ đầu năm nay là tín hiệu vui, hứa hẹn sẽ có một năm xuất nhập khẩu khởi sắc.

Theo Huyền Diệu/kinhtemoitruong.vn

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/nhieu-cua-khau-se-duy-tri-hoat-dong-xuat-nhap-khau-xuyen-tet-nguyen-dan.html