Nhiều công ty Mỹ chưa vội rời Trung Quốc bất chấp chiến tranh thương mại

Theo các chuyên gia phân tích, các công ty Mỹ đang tiếp tục việc hoạt động sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc cho dù chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang.

Trả lời phỏng vấn của CNBC, chuyên gia phân tích dữ liệu của công ty Panjiva (công ty con của S&P Global Market Intelligence), Chris Rogers cho biết: “Tôi chưa thấy bất kỳ tín hiệu nào về việc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Nhiều công ty đang nói về sự thay đổi nhưng không ai thật sự làm việc đó. Mọi người sẽ chờ kết quả của cuộc gặp giữa Donald Trum và Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20 được tổ chức tại Argentina vào cuối tháng này”.

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Trung Quốc. Nguồn: CNBC

Nhiều người hi vọng rằng cuộc gặp tại hội nghị G-20 (diễn đàn giữa 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất tính theo GDP và Liên minh Châu Âu) sẽ làm dịu đi căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khi hai bên không ngừng áp các mức thuế hàng tỷ đôla lên hàng hóa nhập khẩu của hai bên.

Việc áp thuế như vậy có thể đẩy các công ty Mỹ đưa các hoạt động sản xuất của mình ra bên ngoài Trung Quốc. Và khi chi phí lao động tại Trung Quốc tăng, nhiều công ty, bao gồm cả công ty Trung Quốc đang hướng tầm nhìn về các quốc gia Đông Nam Á.

Tuy nhiên, việc hướng tầm nhìn như vậy không có nghĩa là sẽ rời đi. Theo Nick Marro, chuyên gia phân tích và dự đoán tại Economist Intelligence Unit, thay vì chỉ tập trung đầu tư tại Trung Quốc, các công ty này có thể đầu tư thêm tại một quốc gia khác tại Đông Nam Á, như là Việt Nam.

Thêm vào đó, một cuộc khảo sát của Economist Intelligence Unit chỉ ra rằng, Việt Nam và Malaysia sẽ là hai quốc gia được lợi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh thương mại kéo dài của Mỹ - Trung. Nguyên do là vì hai quốc gia này có cơ sở hạ tầng vững chắc để hỗ trợ phân phối sản phẩm và có lợi thế trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ và linh kiện.

Kết quả khảo sát những quốc gia có lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Nguồn: Economist Intelligence Unit

Ngoài ra, phát ngôn viên của Phòng Thương mại Mỹ tại Bắc Kinh cũng cho biết, các công ty Mỹ vẫn đang tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc nhưng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn gốc nguyên liệu hoặc địa điểm lắp ráp sản phẩm.

Trong cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ, gần hai phần ba số người được hỏi cho biết họ không rời đi hay hành động tương tự như vậy. Chỉ có 13 trong số hơn 430 công ty được khảo sát cho biết đang xem xét rời khỏi Trung Quốc - nhưng thay vì chọn Mỹ, Đông Nam Á sẽ là điểm đến hàng đầu.

Có điều, quá trình rời đi này sẽ diễn ra rất chậm. Marro cho biết việc di chuyển các hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang một nước khác sẽ phải mất từ 3 đến 5 năm.

Tuy nhiên, Nick Marror hy vọng rằng sẽ không phải thấy một cuộc tháo chạy ồ ạt khỏi Trung Quốc từ các công ty Mỹ vì “các công ty này đã ở đây nhiều năm và họ sẽ đặt mục tiêu giành lấy thị phần từ các công ty Trung Quốc chứ không phải là từ bỏ nó”.

ĐÔNG BẮC (Theo CNBC)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/nhieu-cong-ty-my-chua-voi-roi-trung-quoc-bat-chap-chien-tranh-thuong-mai-18420.html