Nhiều công trình y tế ở TPHCM đi vào hoạt động

Năm 2020 là năm nhiều công trình y tế trên địa bàn TPHCM được khởi công và đưa vào hoạt động. Đây là tin vui không chỉ với người dân thành phố, mà còn của cả đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y.

Các bệnh viện tại TPHCM sẽ có cơ sở hạ tầng mới, khang trang hơn, hiện đại hơn để có thể triển khai những kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngang tầm các nước trong khu vực.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết giai đoạn 2015-2020, nhiều công trình y tế được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động là thành quả lớn của TPHCM trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng các công trình y tế tại Cụm y tế Tân Kiên (huyện Bình Chánh) đang được thực hiện ra sao?

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM

GS-TS NGUYỄN TẤN BỈNH: Tiến độ giải phóng mặt bằng tại Cụm y tế Tân Kiên tuy chậm hơn so với mong muốn, nhưng xét trong điều kiện hiện nay thì có thể nói rất là tốt. Chúng ta giải phóng được 34ha trong tổng số 74ha, số còn lại đã được HĐND TP thông qua giá đền bù và các sở ban ngành cũng đang cật lực làm việc đàm phán. Tại đây, có khoảng 21ha là khu hậu cần phục vụ cho ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú cho thân nhân, bệnh nhân, bãi xe, các công trình phụ trợ khác (nhà trẻ, trung tâm thể thao…), một số dự án của bệnh viện chuyên khoa, cũng như trung tâm xét nghiệm, trung tâm cấp cứu 115, ngân hàng máu. Dự kiến đến năm 2025, khu này cơ bản sẽ hoàn tất. Về tiến độ xây dựng tại đây, hiện đã có Bệnh viện Nhi đồng thành phố hoàn thành và đi vào hoạt động. Dự kiến, cuối năm 2020 sẽ có thêm Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Trung tâm Xét nghiệm của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đưa vào sử dụng, đúng vào đợt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

Ngoài Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Trung tâm Xét nghiệm, ngành y tế TPHCM còn có kế hoạch khởi công và đưa các công trình y tế nào vào hoạt động trong năm nay?

Một công trình quan trọng khác là Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường, sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động trong tháng 9. Hiện nay công tác xây dựng đã hoàn tất. Bên cạnh đó, ngành y tế TPHCM cũng sẽ khởi công xây dựng một số công trình nhằm chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, như: khởi công xây dựng cơ sở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở Cụm y tế Tân Kiên; động thổ 2 dự án bệnh viện cửa ngõ của thành phố là Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn; cải tạo, nâng cấp một số bệnh viện quận huyện. Mới đây, chúng tôi cũng vừa động thổ xây dựng Trung tâm Pháp y. Đây là công trình y tế cấp I, nhóm B, chủ đầu tư là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng mức đầu tư của dự án 495 tỷ đồng. Có thể nói, công trình y tế nhiệm kỳ 2015-2020 có thành quả lớn trong xây dựng cơ sở hạ tầng và đặc biệt, chúng ta đáp ứng đầy đủ nguồn nhân lực cho tất cả các cơ sở y tế.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 tại quận 9 sẽ khánh thành vào tháng 9-2020

Vậy nguồn nhân lực được ngành y tế TPHCM chuẩn bị cho những cơ sở này đang được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TPHCM trong 5 năm qua hiện đã đạt và vượt các chỉ tiêu theo quy định của Bộ Y tế và UBND TP, với số bác sĩ trên 10.000 dân tăng từ 16,07 bác sĩ năm 2016 lên 20 bác sĩ năm 2020; tương ứng, số điều dưỡng tăng từ 33,34 người lên 35 người trên 10.000 dân. Điều đáng mừng là tuần vừa rồi, 25 bác sĩ Khoa Y Việt Đức - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lần đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đã được cấp bằng hành nghề ở Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là nguồn nhân lực được kỳ vọng trở thành một lớp thế hệ bác sĩ kế cận có kiến thức chuyên môn tốt đủ sức thay thế cho lớp đàn anh, đàn chị đi trước. Bên cạnh đó, hàng năm sẽ có khoảng 20 - 25 bác sĩ được đào tạo sau đại học và thời gian tới, thành phố chúng ta sẽ có một nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

THÀNH AN thực hiện

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nhieu-cong-trinh-y-te-o-tphcm-di-vao-hoat-dong-666460.html