Nhiều công trình xẻ núi, san đồi ở Tam Đảo: Tỉnh quyết liệt, cấp dưới làm ngơ?

Dù có nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc xử lý các công trình không phép, sai phép, thế nhưng huyện Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo vẫn để những công trình manh mún, nhỏ lẻ chen chúc nhau xây dựng, phá nát một địa điểm nghỉ dưỡng nên thơ.

Xúc đất, san gạt tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Nơi ngã 3 đường Thác Bạc khá sầm uất

Xúc đất, san gạt tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Nơi ngã 3 đường Thác Bạc khá sầm uất

Về hàng loạt công trình xây dựng lớn nhỏ đang khoét núi, san đồi ảnh hưởng đến quy hoạch thị trấn Tam Đảo. Từ tháng 7/2020, ông Bùi Hồng Đô – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản về việc thanh tra công tác xây dựng công trình trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND huyện Tam Đảo theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra việc vi phạm của các công trình xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/7/2020. Giao Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo và thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Ngày 21/7/2020, ông Đinh Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo ra Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng (lấn chiếm sử dụng đất trái mục đích, trật tự xây dựng) tại thị trấn Tam Đảo. Tiếp đó là 2 quyết định gia hạn thời gian kiểm tra. Lý do bởi có nhiều công trình xây dựng nhưng thị trấn Tam Đảo không có hồ sơ, khiến đoàn kiểm tra phải làm nhiều việc “hộ” cho thị trấn.

Một công trình khách sạn nhỏ tại thôn 2 đang đổ bê tông dựa theo vách núi.

Đến thời điểm này, thông tin tới báo Tiền Phong, ông Lê Quý Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo cho biết, đoàn kiểm tra vẫn chưa có kết luận về những sai phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại điểm du lịch này.

Đáng chú ý, một số công trình sai phạm nằm ngay sát UBND Thị trấn Tam Đảo nhưng vẫn vô tư xây dựng trong suốt một thời gian dài.

Về hàng loạt công trình xẻ núi, gạt đồi tại Tam Đảo, PV Tiền Phong đã đặt lịch làm việc và nhiều lần liên hệ với UBND Thị trấn Tam Đảo. Ông Phan Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo liên tục khất lần, khi thì nói đang tổng hợp vi phạm, khi thì sẽ trả lời bằng văn bản. Sau 1 tháng đặt lịch làm việc, ông Phan Anh Tuấn vẫn không cung cấp được bất cứ thông tin gì liên quan.

Trước đó, báo Tiền Phong đã ghi nhận hàng chục công trình xẻ núi xây dựng hàng loạt khiến khách du lịch không khỏi bức xúc, ngao ngán.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/nhieu-cong-trinh-xe-nui-san-doi-o-tam-dao-tinh-quyet-liet-cap-duoi-lam-ngo-1747227.tpo