Nhiều công trình xây dựng trái phép lấn chiếm khu du lịch dừa Bảy Mẫu

Sau khi công trình đường dẫn và cầu Cửa Đại (bắc qua sông Thu Bồn) nối TP Hội An và H. Duy Xuyên hoàn thành, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam)

Sau khi công trình đường dẫn và cầu Cửa Đại (bắc qua sông Thu Bồn) nối TP Hội An và H. Duy Xuyên hoàn thành, khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) trở thành địa điểm hấp dẫn của nhiều tour du lịch trong và ngoài nước. Cùng với việc phát triển du lịch, khu di tích lịch sử dừa Bảy Mẫu đang đối diện với tình trạng chủ các khu du lịch trong khu vực tổ chức xây dựng một số công trình trái phép lấn chiếm dòng chảy, mốc lộ giới tuyến đường dẫn cầu Cửa Đại... gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Công trình xây dựng trái phép của Cty TNHH Vũ Lê.

Công trình xây dựng trái phép của Cty TNHH Vũ Lê.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu di tích lịch sử rừng dừa Bảy Mẫu hiện có một số Cty tổ chức tour du lịch sinh thái bằng hình thức chèo thúng trên sông, tham quan rừng dừa, như: khu du lịch sinh thái Vũ Lê, Vạn Dừa, Rừng Dừa, Tuấn Liên..., mỗi ngày có hàng ngàn khách du lịch đến đây trải nghiệm và khám phá. Cùng với việc làm kinh tế, một số Cty lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của địa phương đã tổ chức xây dựng trái phép, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý. Tình trạng xây dựng trái phép tại Cẩm Thanh diễn ra trong thời gian dài và địa phương có những biện pháp xử lý, như: xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ... song đối tượng vi phạm vẫn chây ì, không chấp hành... Cụ thể, Khu du lịch sinh thái Vũ Lê do ông Lê Thanh Vũ làm chủ có hành vi xây dựng 6 hạng mục công trình lấn chiếm 520m2 đất lòng sông do Nhà nước quản lý. Ngày 19-6-2018, UBND TP Hội An ban hành Quyết định số 60 xử phạt ông Vũ 4 triệu đồng và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, ông Vũ chỉ chấp hành nộp 4 triệu đồng tiền phạt, riêng công trình xây dựng trái phép vẫn không chịu tháo dỡ. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đang được UBND TP Hội An thụ lý, giải quyết.

Đối với Cty TNHH Discovery do ông Nguyễn Tuấn Liên giữ chức giám đốc, trụ sở đóng tại thôn Vạn Lăng, Cẩm Thanh có hành vi sử dụng bi ống cống, đất, tổ chức san lấp hơn 300m2 (chiều ngang 6m, chiều dài hơn 50) mặt nước thuộc khu di tích rừng dừa Bảy mẫu. Ngày 19-7-2019, Đoàn kiểm tra của xã Cẩm Thanh tiến hành lập biên bản, yêu cầu tự khắc phục trả nguyên hiện trạng ban đầu trước ngày 20-8-2019 song đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và tổ chức cưỡng chế trong thời gian sớm nhất. Trường hợp Cty TNHH Rừng Dừa do ông Lê Văn Nhựt làm chủ xây dựng bãi đỗ xe, nhà trưng bày hải sản phục vụ khách du lịch trên tuyến đường cầu Cửa Đại. Theo đó, trước khi xây dựng Cty TNHH Rừng Dừa có văn bản gửi UBND xã xin làm bãi đỗ xe theo hình thức bán kiên cố nhưng do xác định diện tích đất này dẫn diện tích đất do Ban Quản lý các dự án cầu Cửa Đại quản lý, chưa bàn giao cho địa phương nên không đồng ý. Ngày 6-6-2019, Cty TNHH Rừng Dừa tiếp tục có Công văn xin xây dựng nhà kính, trưng bày hải sản. Ngày 12-6-2019, các cơ quan chức năng có buổi làm việc và doanh nghiệp cam kết sẽ tự tháo dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường... Đối với KDL sinh thái Vạn Dừa do ông Lê Quân làm chủ, có sai phạm là tự ý xây dựng hồ bơi trên khu vực rừng dừa tự nhiên. Hành vi này đã bị UBND TP Hội An xử phạt vi phạm hành chính vào năm 2016 và đã được doanh nghiệp khắc phục.

Khu vực san lấp, lấn chiếm trái phép hơn 300m2 của Cty Discovery.

Ngày 30-8-2019, trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Hùng Linh- Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết: Tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm tuyến đường dẫn cầu Cửa Đại diễn ra ngày càng nhiều. Trước thực tế đó, ngày 22-7-2019 UBND xã Cẩm Thanh có Công văn số 190 đề nghị các cơ quan chức năng bàn giao mặt bằng, hồ sơ, mốc giới... liên quan đến dự án để địa phương quản lý nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời những sai phạm. Ngoài ra, trong thời gian đến xã sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của TP tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu đối với công trình lấn chiếm đất và xây dựng trái phép tại KDL sinh thái Vũ Lê và Tuấn Liên.

Hy vọng, Cẩm Thanh và TP Hội An có những biện pháp mạnh, xử lý những trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ sự toàn vẹn của khu di tích rừng dừa Bảy mẫu trước "cơn bão" mang tên lấn chiếm.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212010_nhieu-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-lan-chiem-khu-.aspx