Nhiều công trình hư hỏng sau bão chưa được khắc phục

Do sức tàn phá của mưa bão năm 2020, khiến cơ sở hạ tầng nhiều nơi ở Quảng Ngãi thiệt hại nặng. Gần nửa năm trôi qua, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn chưa có đủ nguồn lực để khắc phục.

Lớp học tạm bợ

Gần 6 tháng qua, 60 học sinh ở điểm trường Trà Khương, thuộc Trường Dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Trà Lâm (Trà Bồng) phải học trong cùng một phòng học mái tôn, nền đất, vách lồ ô. Lớp học được "dựng" lên trên nền đất mượn tạm, lồ ô do phụ huynh đóng góp, tôn lợp xin từ nhiều nguồn tài trợ. Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Chung cho biết: Điểm trường Trà Khương là 1 trong 5 điểm lẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 9 cuối năm 2020. Điểm trường nằm trong khu dân cư Nà Tà Kót trên vị trí khá cao. Khi mưa lớn, nước chảy như dòng lũ đổ ầm ầm, gây sạt lở. Điểm trường dù mới xây, nhưng thầy trò đã phải dời đi nơi khác.

Lớp học tạm bợ tại điểm trường Trà Khương, xã Trà Lâm (Trà Bồng).

Những ngày đầu, nhà trường mượn hiên nhà một hộ dân trong khu dân cư Nà Tà Kót để kê bàn ghế dạy tạm. Sau đó, nhà trường làm một phòng học tạm tại đám đất trống gần đó. Nói là phòng học, nhưng chỉ chưa đầy 30m2, làm chỗ học 2 buổi cho 60 học sinh. Những ngày nắng, mái tôn thấp lè tè nóng hầm hập, cả thầy và trò mồ hôi nhễ nhại. Khi mưa xuống, cả phòng học lênh láng nước.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư và Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng cho biết: Hiện tại, kinh phí từ ngân sách chưa được cấp, nhưng Ban quản lý đã tranh thủ tìm mặt bằng, san gạt làm nền. Chắc chắn năm học này thì không kịp, nếu nhanh thì cũng phải năm học tới mới hoàn thành.

Tại huyện Lý Sơn, sau đợt mưa bão cuối năm 2020, nhiều công trình hư hỏng, tốc mái đến nay vẫn chưa khắc phục xong, trong đó có Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện bị tốc mái hoàn toàn. Nguyên nhân được Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Đặng Tấn Thành cho biết là do nguồn kinh phí hạn hẹp, đang chờ cân đối nguồn, khi có kinh phí huyện sẽ tiến hành sửa chữa ngay.

Những đoạn đường bất an

Hiện nay, nhiều đoạn trên các tuyến đường liên xã, đường huyện, đường tỉnh và cả đường Đông Trường Sơn vẫn còn nhiều điểm sạt lở chưa khắc phục xong. Tại huyện Minh Long, đường từ trung tâm huyện đi xã Long Môn vẫn còn nhiều vị trí chưa xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở. Đường liên xã ở huyện Trà Bồng hiện còn một số vị trí sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tuyến đường từ xã Trà Phong đi xã Sơn Trà, còn hai điểm sạt lở, đất đá đổ xuống lòng đường gây cản trở giao thông, xe ô tô chở keo, mì không qua lại được.

Tuyến đường Đông Trường Sơn, đoạn qua xã Sơn Bua (Sơn Tây) sạt lở taluy âm, nhưng chưa được khắc phục.

Đặc biệt, trên tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua xã Sơn Long và Sơn Bua (Sơn Tây), hiện còn nhiều điểm sạt lở, đất đá vùi lấp cả một đoạn dài, mất hẳn lòng đường, người dân phải mở đường tránh để làm lối đi lại.

Cũng trên địa phận xã này, nhiều vị trí sạt lở taluy âm rất nặng, mặt đường thì còn nguyên vẹn, những "hàm ếch" móc sâu vào gần giữa tim đường, khiến người dân qua lại luôn bất an. Tại xã Sơn Long, nhiều vị trí sạt lở cần phải thi công rọ đá đến nay vẫn đang trong quá trình vận chuyển vật tư, thiết bị lên công trường. Theo đơn vị sửa chữa cầu đường thuộc Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) thì khoảng 1 tháng nữa, việc sửa chữa mới cơ bản hoàn thành.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202104/nhieu-cong-trinh-hu-hong-sau-bao-chua-duoc-khac-phuc-3053889/