Nhiều cơ quan chính phủ Hong Kong phải đóng cửa vì biểu tình

Chính quyền Hong Kong đã đóng cửa các văn phòng thuộc chính phủ trong khu tài chính từ giờ đến cuối tuần vì biểu tình. Đây được xem là cuộc biểu tình và bạo loạn tồi tệ nhất ở Hong Kong kể từ khi Anh trao trả cho chính quyền Trung Quốc vào năm 1997.

Người biểu tình trang bị thêm khẩu trang và kính bảo hộ để đối phó với hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Reuters

Người biểu tình trang bị thêm khẩu trang và kính bảo hộ để đối phó với hơi cay của cảnh sát. Ảnh: Reuters

Những vụ ẩu đả giữa người biểu tình và cảnh sát ở Hong Kong tiếp tục căng thẳng trong sáng 13/6 khi hàng ngàn người vẫn tràn xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ mới. Dù trước đó, cảnh sát đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để ngăn cản người biểu tình.

Một số người biểu tình đã trang bị thêm khẩu trang và kính bảo hộ nhằm đối phó trong trường hợp cảnh sát sử dụng hơi cay. Đám đông biểu tình chỉ được giảm xuống khi cuộc họp thảo luận về dự luật mới của Hội đồng Lập pháp Hong Kong được thông báo đã tạm hoãn.

Vào tối qua, cảnh sát đã phải bắn đạn cao su, hơi cay vào người biểu tình nhằm ngăn họ xông vào trụ sở chính phủ. Cảnh sát cho biết 72 người đã bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Hàng ngàn người biểu tình đã ở lại đến tận sáng sớm thứ 5 (13/6) gần cơ quan lập pháp ở quận Admiralty, trong khi hàng ngàn người khác di chuyển về khu thương mại trung tâm.

Hầu hết các trung tâm mua sắm bên cạnh cơ quan lập pháp đã đóng cửa.

Các ngân hàng nhuư Standard Chartered, Bank of China và DBS, cũng tạm dừng mở cửa các chi nhánh gần khu vực đông biểu tình.

Reuters

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhieu-co-quan-chinh-phu-hong-kong-phai-dong-cua-vi-bieu-tinh-79868.html