Nhiều cơ hội cho bóng đá Việt Nam nhận giải thưởng khu vực

Vào ngày 8-11 tới đây tại Hà Nội, Việt Nam sẽ vinh dự lần đầu tiên đăng cai AFF Award Night - sự kiện tôn vinh những cống hiến, đóng góp và nỗ lực của những người làm bóng đá và các cầu thủ Đông - Nam Á. Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhận giải thưởng này sau những thành công liên tiếp gần đây.

HLV Park Hang Seo nằm trong danh sách đề cử HLV xuất sắc của năm.

HLV Park Hang Seo nằm trong danh sách đề cử HLV xuất sắc của năm.

Bày tỏ niềm vui khi Việt Nam sẽ lần đầu được đăng cai sự kiện đầy ý nghĩa của bóng đá khu vực, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Việc là chủ nhà của sự kiện AFF Award Night cho thấy chúng ta đang nhận được sự tín nhiệm cao trong khu vực. Đây còn là cơ hội rất tốt để VFF quảng bá hình ảnh bóng đá nói riêng và cũng như đất nước, con người Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế”.

Hai đội tuyển bóng đá nam và nữ của Việt Nam đã trải qua khá nhiều thành công thời gian qua trên tại các đấu trường quốc tế. Với đội tuyển nam, đỉnh cao của thầy trò HLV Park Hang Seo là chức vô địch Đông - Nam Á - AFF Cup 2018; bên cạnh đó là một loạt thành tích rất đáng khen ngợi như Á quân VCK U23 Châu Á 2018, hạng Tư Asiad 18 và vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Thầy Park đang đứng trước cơ hội lớn để giành Giải HLV của năm. HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ cũng rất xứng đáng, mà gần đây nhất là thành tích vô địch Đông - Nam Á hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Ở hạng mục cầu thủ nam của năm, tiền vệ nhỏ con Nguyễn Quang Hải cũng đứng trước cơ hội lớn để nhận danh hiệu này sau khi để lại rất nhiều dấu ấn trong xuyên suốt hành trình của các lứa đội tuyển bóng đá Việt Nam trong hai năm qua.

Suốt thời gian qua, Quang Hải luôn là mắt xích không thể thay thế để vận hành trơn tru chiến thuật của thầy Park.

Đáng chú ý, cầu thủ người Hà Nội đã có tới năm bàn thắng tại VCK U23 Châu Á 2018, góp công lớn vào chiến tích đoạt HCB tại giải đấu châu lục của Việt Nam. Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 1997 cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018; đồng thời là nhân tố quan trọng trong thành tích vô địch V-League và tiến sâu tại AFC Cup của CLB Hà Nội.

Một cầu thủ nổi bật khác của Việt Nam nhiều khả năng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ của năm là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 người Thái Bình từng đoạt danh hiệu này trong lễ trao giải AFF Award Night 2017 được tổ chức tại Malaysia. Văn Hậu hiện đang đầu quân cho SC Heerenveen ở Giải VĐQG Hà Lan theo dạng cho mượn từ CLB Hà Nội và sẽ không thể trực tiếp góp mặt tại AFF Award Night 2019 vào đầu tháng 11 tới.

AFF Award Night 2019 sẽ trao 18 giải thưởng cho các cá nhân/ tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá Đông - Nam Á, cụ thể:

- Giải thưởng Thiện chí ASEAN

- Giải thưởng cống hiến trọn đời dành cho Dato' Sri Pual Mony

- Giải thưởng Trọng tài nam/nữ của năm

- Giải thưởng Trợ lý trọng tài nam/nữ

- Cầu thủ trẻ của năm

- Giải thưởng Cầu thủ Futsal của năm

- Giải thưởng Đội bóng Futsal của năm

- Giải thưởng Liên đoàn của năm

- Giải thưởng Đội tuyển quốc gia nam/nữ của năm

- Giải thưởng Huấn luyện viên nam/nữ của năm

- Giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất AFF Suzuki 2018

- Giải thưởng Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông - Nam Á

- Giải thưởng Cầu thủ nam/nữ của năm

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42063702-nhieu-co-hoi-cho-bong-da-viet-nam-nhan-giai-thuong-khu-vuc.html