Nhiều cổ động viên Thái Lan mong Việt Nam thua Nhật Bản

Người hâm mộ Thái Lan chia làm hai phe trước trận Việt Nam - Nhật Bản. Đa số cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo nhưng một bộ phận lại mong... Việt Nam thua.

Lời chúc của fan Đông Nam Á dành cho Việt Nam.

Trên một diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, một câu hỏi mới được đặt ra là liệu mọi người có ủng hộ Việt Nam trước Nhật Bản không? Trong khi nhiều người hâm mộ trong khu vực đều cho biết sẽ ủng hộ Việt Nam vượt qua Samurai xanh. Tuy nhiên, rất nhiều fan Thái Lan khẳng định họ sẽ nghiêng về Nhật Bản.

"Tôi sẽ ủng hộ Nhật Bản, bởi dù thắng hay thua thì đấy luôn là một đội bóng có đẳng cấp trong châu lục và tôi đã yêu thích từ lâu".

"Có thể mất lòng các bạn, nhưng tôi sẽ ủng hộ Nhật Bản vì đây là đội bóng tôi ngưỡng mộ. Còn nếu đối thủ của Việt Nam là những đội khác, tôi sẽ ủng hộ các bạn".

“Tôi đã cổ vũ Nhật Bản từ năm 1998 đến nay rồi nên dù Việt Nam có đá hay đến mấy thì tôi vẫn không thể thay đổi tình yêu của mình”.

“Tôi thích Nhật Bản, vì thế tôi sẽ chỉ cổ vũ cho Nhật Bản thôi".

“Nếu các bạn muốn nghe câu trả lời thẳng thắn thì tôi sẽ nói là không”.

Nhiều fan hy vọng Việt Nam sẽ vượt qua Nhật Bản.

Trong khi đó, khi tờ Fox Sports Asia tổng hợp ý kiến của người hâm mộ tại các nước trong khu vực Đông Nam Á về thành tích của Việt Nam tại Asian Cup 2019 thì một bộ phận fan Thái Lan lại ủng hộ Việt Nam dù đội nhà vừa bị loại.

"Chúng tôi tin Việt Nam đang tạo ra lịch sử cho bóng đá nước nhà cũng như khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ đây là lúc nên bỏ qua sự ganh đua trước đây để ủng hộ họ vì họ xứng đáng.

“Tinh thần chiến đấu và nỗ lực mà Việt Nam thể hiện là điều tất cả có thể học hỏi và tôn trọng. Chúng tôi tự hào về Việt Nam và chúc may mắn".

“Đội nhà bị loại rồi nên tôi sẽ ủng hộ cho Việt Nam. Dù sao họ cũng là đại diện duy nhất cho khu vực đi sao vào giải như vậy”.

20h tối nay (24/1), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng Tứ kết giải bóng đá vô địch châu Á Asian Cup 2019, gặp đội tuyển Nhật Bản.

Bước vào đấu trường cấp độ châu lục năm nay, "Những võ sĩ Samurai xanh" là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Trong lịch sử, Nhật Bản từng có 4 lần vô địch Asian Cup, là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu. Còn ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, đó như một câu chuyện cổ tích.

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nhieu-co-dong-vien-thai-lan-mong-viet-nam-thua-nhat-ban-59876-13.html