Nhiều chuyển biến sau 10 năm sáp nhập

Sau 10 năm sáp nhập về Thủ đô (2008-2018), diện mạo vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi Hà Nội đã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

TP Hà Nội có 5 huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, với 14 xã, với trên 92 nghìn nhân khẩu là đồng bào các DTTS, chủ yếu sinh sống tập trung tại 153 thôn thuộc khu vực miền núi có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới trên toàn TP, trong 10 năm qua (2008-2018), vùng DTTS và miền núi Thủ đô đã được Nhà nước tăng cường đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Để tập trung nguồn lực phát triển nông thôn, đặc biệt là các xã miền núi, trong 10 năm qua, cùng với chính sách chung cho vùng DTTS và miền núi, TP Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách riêng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn.

Cơ sở hạ tầng vùng DTTS và miền núi Hà Nội được đầu tư, xây dựng – Đường về xã Yên Bình, huyện Thạch Thất. Ảnh: Khánh Phong

Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng cơ sở vùng DTTS và miền núi Thủ đô đã được đầu tư hoàn thiện. Hiện, 100% xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã, trên 60% đường trục thôn được bê tông hóa; trên 60% kênh mương được kiên cố hóa; 100% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt; 100% số xã đã có điểm bưu điện, 100% các thôn có đường dây điện thoại, mạng lưới internet đến từng thôn.

Đặc biệt, hết năm 2016, TP Hà Nội không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) (theo Quyết định của Chính phủ về thôn ĐBKK, xã khu vực III, II, I thuộc vùng DTTS miền núi giai đoạn 2016-2020). Kết quả này đã đạt và vượt mức chỉ tiêu TP Hà Nội đặt ra.

Trước khi sáp nhập về Thủ đô, Yên Bình, Tiến Xuân là hai xã nghèo của huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Sau khi sáp nhập, được sự quan tâm đầu tư tập trung, đồng bộ của TP Hà Nội và huyện Thạch Thất, hai xã đã có những thay đổi rõ rệt cả trên bình diện kinh tế - xã hội lẫn quốc phòng - an ninh.

Tháng 8-2008, theo Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội, xã Yên Bình được tách khỏi huyện Lương Sơn (Hòa Bình) sáp nhập về huyện Thạch Thất. Trước khi sáp nhập, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là 14% (chuẩn nghèo đơn chiều), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng/người/năm.

Sau khi sáp nhập, Yên Bình đã được thụ hưởng nhiều chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS và miền núi của Trung ương cũng như của TP Hà Nội, của huyện Thạch Thất. Với sự đầu tư trọng điểm, 10 năm qua, trên 200 tỷ đồng đã được bố trí cho xã để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển sản xuất.

Cùng với đó, nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế cũng được triển khai. Từ nguồn lực đầu tư cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, bức tranh kinh tế-xã hội ở Yên Bình đã có nhiều khởi sắc. Tính đến hết năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 2,06% (chuẩn nghèo đa chiều).

Xã Tiến Xuân sau khi sáp nhập về Thủ đô đã được TP đầu tư hàng trăm tỷ đồng để kiến thiết các công trình phúc lợi dân sinh và ổn định sinh kế cho bà con. Hết năm 2017, thu nhập bình quân của xã Tiến Xuân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,31%.

Không chỉ riêng xã Yên Bình, Tiến Xuân của huyện Thạch Thất mà ở 14 xã thuộc vùng DTTS và miền núi của TP Hà Nội, sau 10 năm sáp nhập đã có những chuyển biến rất rõ nét. Theo báo cáo của Ban Dân tộc TP Hà Nội, nếu như năm 2008, thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS và miền núi của Thủ đô chỉ đạt 6,7 triệu đồng/người/năm thì hết năm 2017 đã đạt 28 triệu đồng/người/năm (có xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm như Tiến Xuân, Yên Bình); tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm nhanh, từ 21,3% (năm 2008, chuẩn nghèo đơn chiều) xuống còn 8% (năm 2017, chuẩn nghèo đa chiều).

Đặc biệt, sau 10 năm sáp nhập, từ chỗ có 26 thôn bản thuộc diện ĐBKK, 2 xã khu vực III thì hiện vùng DTTS và miền núi của Thủ đô không còn thôn bản ĐBKK, không còn xã khu vực III; 14/14 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 6/14 xã cán đích xây dựng nông thôn mới,…

Để có được thành tựu đó là nhờ sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư từ Trung ương đến TP Hà Nội. Trong 10 năm qua, hàng nghìn tỷ đồng đã được bố trí để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực này. Chỉ tính giai đoạn 2013-2015, thực hiện Kế hoạch số 166 của UBND TP Hà Nội, vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô đã được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống,…

Còn giai đoạn 2016-2020, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 138 nhằm tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với tổng kinh phí dự kiến 2.324 tỷ đồng.

Bên cạnh thực hiện các cơ chế chính sách đặc thù, TP Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chính sách của Trung ương như hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định số 1592 ngày 12-10-2009, Quyết định số 551 ngày 4-4-2013, Quyết định số 755 ngày 20/5/2013 và Quyết định số 54 ngày 4-12-2012 của Chính phủ…

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội cho biết, những thay đổi tích cực trong bức tranh kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi của Thủ đô là kết quả của việc triển khai hiệu quả công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trong 10 năm qua.

Được sự ủng hộ, quan tâm sát sao của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn là “cú hích” thay đổi diện mạo vùng DTTS và miền núi Hà Nội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô.

Cũng theo ông Nguyễn Tất Vinh, cùng với sự bứt phá trong phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của đồng bào DTTS của Thủ đô cũng đã được nâng lên rõ rệt; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy.

“Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào, thông qua bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của TP Hà Nội”, ông Nguyễn Tất Vinh cho biết.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nhieu-chuyen-bien-sau-10-nam-sap-nhap-119285.html