Nhiều chương trình ngừng phát sóng khiến khán giả luyến tiếc

Hầu hết những chương trình mang yếu tố nhân đạo đã nói lời chia tay khán giả trong năm 2018. Đây đều là những chương trình gắn bó với khán giả trên dưới 10 năm.

Lần lượt “rủ nhau" tạm biệt khán giả truyền hình

“Như chưa hề có cuộc chia ly” là chương trình tìm kiếm người thất lạc: Tìm kiếm các thành viên trong gia đình, bạn bè vì nhiều lý do dẫn đến ly tán. Đây là một chương trình hoàn toàn nhân đạo và không thu phí cho mọi trường hợp đăng ký. Vào dịp kỷ niệm 10 năm lên sóng (cuối tháng 7), chương trình đã gửi lời chia tay đến khán giả truyền hình và ngừng phát sóng từ ngày 1/8. Mặc dù “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã ngừng phát sóng, nhưng trang fanpage và trang web (Haylentieng.vn) vẫn hoạt động, đăng tải thông tin tìm kiếm người thất lạc. Giải thích về việc ngừng hoạt động, nhà sản xuất chia sẻ rằng: Cả ê kíp mặc dù làm việc tận tâm, tận lực không có ngày nghỉ, tuy nhiên hồ sơ gửi đến dù đã đi tìm 1-2 lần nhưng vẫn không ra manh mối mới, giá lực lượng đông đảo hơn thì đã có thêm một số đáng kể trường hợp được đoàn tụ. Để bước vào chặng đường dài 10 năm tiếp, chúng tôi cần có thời gian củng cố lực lượng, để bảo đảm hoạt động thiện nguyện đoàn tụ người thân sẽ hiệu quả và đáp ứng hơn nữa mong mỏi của những người đang ly tán, cũng như của khán giả trong cả nước và ở nước ngoài (theo trang web chính thức Haylentieng.vn)

"Như chưa hề có cuộc chia ly" là chương trình đầu tiên lên sóng truyền hình tìm kiếm người thất lạc.

“Lục lạc vàng” cũng là một chương trình vì mục đích giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tại đây mỗi gia đình tham gia sẽ nhận về một cặp bò cùng với 1.200.000 đồng tiền mặt để xây chuồng trại nuôi bò nhằm tạo công ăn việc làm và hỗ trợ vốn cũng như cách chăm sóc cặp bò để bà con có thêm thu nhập vượt qua cảnh nghèo đói. “Lục lạc vàng” bắt đầu lên sóng từ năm 2011 nhưng đến tháng 4/2018 thì chương trình bất ngờ công bố ngưng phát sóng.

Sau “Lục lạc vàng”, vừa qua thông tin chương trình “Vượt lên chính mình”cũng sẽ không lên sóng được lan truyền khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì còn rất nhiều những hộ gia đình khó khăn rất cần sự giúp đỡ. Đại diện nhà sản xuất đã lên tiếng rằng: Vẫn chưa quyết định về việc sản xuất mùa thứ 15 nhưng các tập quay của mùa 14 đã hoàn thành và sẽ tiếp tục lên sóng từ đây đến cuối năm. “Vượt lên chính mình” không chỉ đơn thuần là một chương trình gameshow với những vòng thi nữa mà là một chương trình trò chơi truyền hình với mục đích xóa nợ, đồng thời cấp vốn cho những gia đình nghèo đang vay vốn ngân hàng. Đây cũng là cuộc thi gắn liền với tên tuổi của MC Quyền Linh, hiện tại MC Đức Thịnh đang là người dẫn dắt. Sân chơi này đúng như tên gọi vượt qua chính mình với các vòng thi thời gian 1 phút 30 giây để đem về giải thưởng. Mỗi tập phát sóng chương trình được tổ chức ở một địa phương. Các thành viên trong gia đình là một đội sẽ lần lượt tham gia các vòng thi, đội nào thắng sẽ đem về giải thưởng của các nhà tài trợ mà mình đã bốc thăm.

Trước đó, nhiều chương trình buộc phải ngưng phát sóng: “Ngôi nhà mơ ước” với 11 năm, “Câu chuyện ước mơ”, “Chắp cánh ước mơ” cũng dừng lại ở năm thứ 6… Những chương trình: “Cùng xây dựng ước mơ”, “Điều ước thứ 7”, “Vì bạn xứng đáng”, “Cặp lá yêu thương”… sẽ tiếp tục được thực hiện với hy vọng sẽ thắp sáng thêm niềm tin cho những hộ gia đình còn đang gặp nhiều khó khăn và rất cần được mọi người sẻ chia trên dải đất hình chữ S.

"Vì bạn xứng đáng" là chương trình gameshow mà người chơi sẽ vượt qua các câu hỏi tương ứng với số tiền ở mỗi câu để dành tặng cho người khó khăn.

Nhàm chán vì không thay đổi

Không có sự thay đổi format đồng thời thiếu nhà tài trợ là nguyên nhân chính khiến những chương trình trên buộc phải dừng thực hiện. Mặc dù 3 chương trình đã ngưng phát sóng nêu trên đều mang tính nhân đạo, nhưng nó được ví như chương trình tình nguyện mang yếu tố cộng đồng nhiều hơn là giải trí nên khán giả dễ nhàm chán.

Dù ý nghĩa, mang lại lợi ích cho cộng đồng là điều cần phải phát huy và truyền bá rộng rãi, tuy nhiên về mặt phát sóng trên truyền hình lại không phát huy được vì ít khán giả. Là chương trình gameshow giải trí mang tính nhân đạo, vì thế có nhà tài trợ lâu dài là điều rất quan trọng. Tuy nhiên nếu một chương trình không có khán giả xem hoặc có nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ thì nguy cơ “vắng mặt” các nhà tài trợ là rất cao.

Chương trình “Vượt lên chính mình” thực hiện tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vào ngày 4/7/2018.

Lê Lê - Ảnh: tổng hợp

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/nhieu-chuong-trinh-ngung-phat-song-khien-khan-gia-luyen-tiec-d72745.html