Nhiều chương trình khuyến mại nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng quà tặng... đang tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại lớn để thu hút người mua.

Để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trên thị trường Hà Nội các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng quà tặng... đang tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại lớn để thu hút người mua, đáng chú ý, mặt hàng hoa tươi đang hút khách, giá tăng từng ngày.

Thị trường hoa tươi ngày càng náo nhiệt. Ảnh: Thùy Linh/BNEWS/TTXVN

Thị trường hoa tươi ngày càng náo nhiệt. Ảnh: Thùy Linh/BNEWS/TTXVN

Tại các cửa hàng kinh doanh hoa tươi dọc phố Trần Xuân Soạn, Ngô Thì Nhậm, phố Huế, Lò Đúc, Kim Ngưu, Kim Mã, Phạm Ngọc Thạch..., giá các loại hoa tăng từ 20 - 50% so với ngày thường. Hiện hoa hồng đỏ dao động từ 180.000 - 240.000 đồng/bó 20 bông; hồng Đà Lạt từ 30.000 - 40.000 đồng/bông; hoa địa lan từ 110.000 - 150.000 đồng/cành.
Hoa tươi luôn là món quà truyền thống “hút khách”. Nổi bật nhất là các loại hoa hồng, ngoài hoa hồng trong nước còn có hoa hồng ngoại nhập từ Pháp, Hà Lan… bó, lẵng hoa bày bán với nhiều kiểu dáng, trang trí đẹp mắt và giá cả tùy loại. Giá hoa lẵng dao động từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng/lẵng, tùy thuộc vào loại hoa trong nước hay nhập từ nước ngoài.
Lý giải nguyên nhân khiến giá hoa tươi tăng mạnh, chị Đoàn Thanh Hải, chủ cửa hàng hoa tươi trên phố Trần Xuân Soạn, quận Hà Bà Trưng, Hà Nội, cho biết: Các vườn trồng hoa tại huyện ngoại thành như Mê Linh, Tây Tựu... vừa thu hoạch hoa phục vụ Lễ tình nhân (14/2) nên lượng hoa cung ứng ra thị trường ngày 8/3 không nhiều.

Trong khi đó giá hoa hồng Đà Lạt (Lâm Đồng) và một số vùng lân cận đã tăng mạnh, hiện giá thu mua tại vườn đã có mức giá 6.000 - 8.000 đồng/bông, trong khi ngày thường chỉ 2.000 - 3.000 đồng/bông. Nguồn cung hoa năm nay không dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh nên dự kiến trong mấy ngày tới giá bán hoa phục vụ ngày 8/3 sẽ tăng.
Dịp 8/3 cũng là thời điểm để các siêu thị như Big C, Lotte Mart, Vincom… tung nhiều chương trình khuyến mại giảm giá dành riêng cho phụ nữ, tập trung vào mặt hàng quà tặng thiết thực như: Hóa mỹ phẩm, sữa tắm, kem dưỡng da, nước hoa, thời trang… qua đó “hâm nóng” sức mua đang trầm lắng sau Tết Nguyên đán.
Hiện hệ thống siêu thị Big C triển khai chương trình “Dành tặng người phụ nữ bạn yêu” giảm giá đến 49% với gần 1.000 sản phẩm làm đẹp, kèm nhiều quà tặng. Không chỉ siêu thị mới tung ra chương trình khuyến mại, giảm giá mà nhiều nhãn hàng thời trang như Boo, MYM, LEMINIO, Ivy… đều đưa ra chương trình giảm giá dành cho phái nữ từ 30 - 70% hoặc mua 1 tặng 1 hay bán hàng đồng giá.
Dọc các tuyến phố như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Kim Mã, Đội Cấn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bà Triệu, Phố Huế, Hai Bà Trưng… nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm treo biển khuyến mại đặc biệt dành tặng phái nữ với các mức giảm giá từ 20-50%.
Các hãng mỹ phẩm, nước hoa… cũng giảm giá để kích cầu mua sắm. Hãng mỹ phẩm The Face Shop ưu đãi bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể, với mức giảm giá từ 27 - 33% trên toàn hệ thống. Yves Rocher cũng giảm giá tới 40% cho nhiều sản phẩm; Shiseido giảm 42% đối với một số sản phẩm…
Mặc dù được giảm giá, khuyến mại lớn, song theo ghi nhận sức tiêu thụ hàng hóa tại thời điểm này vẫn ổn định. Nguyên nhân là do đang là thời điểm giao mùa, chưa có nhiều mẫu mã thời trang mới nên sức mua ổn định không tăng đột biến như trước Tết Nguyên đán./.

Nam Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhieu-chuong-trinh-khuyen-mai-nhan-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3/114852.html