Nhiều chương trình của Cung văn hóa Lao động hỗ trợ, phục vụ miễn phí cho người lao động

Năm 2018 đã có trên 1.200.000 lượt người vào sinh hoạt ở tất cả các loại hình hoạt động tại Cung Văn hóa Lao động (Cung VHLĐ thuộc LĐLĐ TPHCM). Bên cạnh việc phục vụ hội viên đến học tập, sinh hoạt, tập luyện thường xuyên, trong năm 2018, Cung VHLĐ đã đầu tư, tổ chức gần 100 chương trình về văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao phục vụ miễn phí vào những ngày cuối tuần, lễ, tết để công nhân lao động (CNLĐ) và người dân thành phố đến thưởng lãm.

Cung VHLĐ là điểm hẹn cùa CNLĐ TPHCM.

Theo ông Lê Hồng Triều – Giám đốc Cung VHLĐ, năm 2018 là năm diễn ra Đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam, Cung VHLĐ đã tổ chức các hoạt động chào mừng như: Tổ chức chương trình "Hát cùng công nhân" kết hợp tặng 200 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Ban Chính sách LĐLĐ TP tổ chức trao hơn 400 phần quà cho nam - nữ CNLĐ bị tai nạn lao động nhân lễ phát động Tháng Công nhân. Đặc biệt, Cung tổ chức chương trình ca – hòa nhạc “Vòng tay yêu thương”, chương trình “Hạnh phúc là sẻ chia”, chương trình ca múa nhạc chào năm mới, ngày hội tuổi thơ năm 2018 nhằm tạo nguồn hỗ trợ con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo….

Biểu diễn áo dài do thành viên sinh hoạt tại Cung VHLĐ thực hiện.

Bên cạnh đó, năm qua, Cung VHLĐ cũng tổ chức tốt các hoạt động huấn luyện, câu lạc bộ đội – nhóm, hỗ trợ các nhà văn hóa lao động quận, huyện hoạt động hiệu quả. Đơn cử, trong hoạt động huấn luyện, trong năm 2018 loại hình khiêu vũ đã thu hút được trên 17.000 học viên và 2000 học viên tham gia các lớp huấn luyện văn hóa nghệ thuật khác.

Các lớp huấn luyện thể dục thể thao đã tổ chức thu hút được hơn 55.000 học viên đến tham gia học tập.

Riêng các lớp huấn luyện phổ cập bơi đã thu hút trên 25.000 lượt học sinh – sinh viên của các trường từ bậc tiểu học đến Đại học.

Cung VHLĐ tiếp tục duy trì việc đào đạo kỹ năng nghề nghiệp nhằm giúp cho CNVC và người lao động có thêm cơ hội tạo việc làm tăng thu nhập với lớp nói chuyện trước công chúng, người dẫn chương trình. Đặc biệt, năm 2018, Cung VHLĐ tổ chức lớp dạy tiếng Hàn miễn phí dành cho CNLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Khiêu vũ là bộ môn thu hút nhiều anh chị em công nhân lao động tham gia.

Các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm hoạt động sôi nổi, đóng góp vào các chương trình biểu diễn gây quỹ từ thiện do Cung VHLĐ tổ chức. Đặc biệt, Câu lạc bộ Aikido duy trì tốt việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài thành phố tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho CNLĐ.

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và Cung VHLĐ TP đã trao giấy khen cho 9 tập thể.

LÊ TUYẾT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/nhieu-chuong-trinh-cua-cung-van-hoa-lao-dong-ho-tro-phuc-vu-mien-phi-cho-nguoi-lao-dong-640238.ldo