Nhiều chủ đề hấp dẫn tại Hội thi báo cáo viên giỏi TP. Đà Nẵng

17 thí sinh được chọn ra từ Hội thi cấp Quận ủy, Huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. Các chủ đề mà các thí sinh mang đến đã góp phần làm cho Hội thi thêm hấp dẫn và thiết thực hơn.

Đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Chiều 1/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố năm 2019. Hội thi được tổ chức trên cơ sở thành công từ Hội thi cấp quận ủy, huyện ủy và các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn trong gần 3 tháng qua.

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Từ thành công của Hội thị cấp quận ủy, huyện ủy, các đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố, các đơn vị đã tìm ra 17 thí sinh xuất sắc nhất để cử tham gia Hội thi cấp thành phố hôm nay.

“Hội thi lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với cấp ủy các cấp, đặc biệt là đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên” - đồng chí Trần Đình Hồng nhấn mạnh và cho biết thêm: Tại hội thi này, các thí sinh sẽ mang đến nhiều chủ đề ở nhiều lĩnh vực đang được dư luận quan tâm như: Vấn đề về môi trường; giáo dục và đào tạo; việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác hại của mạng xã hội… Đây là những chủ đề hết sức thiết thực và hy vọng sẽ làm tăng thêm sức thu hút, hấp dẫn của hội thi.

Hội thi được tiến hành trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân TP Đà Nẵng đang tập trung triển khai, thực hiện để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, tạo khí thế bước vào Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí

tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi.

Hội thi là môi trường, điều kiện tốt để các báo cáo viên tập dượt, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đồng thời cũng là dịp để các thí sinh khẳng định bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực công tác, sự nỗ lực của cá nhân, sự quân tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng; là cơ hội để giao lưu, học tập kỹ năng, nghệ thuật, kinh nghiệm tuyên truyền miệng, góp phần tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo những bước tiến mới trong công tác tuyên truyền miệng; cổ vũ, động viên hoạt động báo cáo viên trên địa bàn thành phố.

Qua hội thi sẽ giúp phát hiện những nhân tố tiêu biểu, giúp Đảng bộ TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp có chất lượng cao; đồng thời tìm ra các thí sinh xuất sắc nhất để Đảng bộ TP Đà Nẵng cử tham dự Hội thi Báo cáo viên cấp khu vực và cả nước; là cơ sở giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực chất về năng lực, trình độ và khả năng của đội ngũ báo cáo viên; từ đó có định hướng phù hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/nhieu-chu-de-hap-dan-tai-hoi-thi-bao-cao-vien-gioi-tp-da-nang-541283.html