Nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM siết chặt phòng chống dịch Covid-19

Để tránh việc tập trung đông người, nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đã rào chắn các cổng phụ, phân luồng lối ra vào riêng biệt và thực hiện phát phiếu ra vào chợ cho người dân.

Sáng 29/6, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM, các chợ tự phát trên địa bàn TP tạm ngưng hoạt động. Để tránh việc tập trung đông người, nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đã rào chắn các cổng phụ, phân luồng lối ra vào riêng biệt và thực hiện phát phiếu ra vào chợ cho người dân. Ghi nhận của PV sáng 29/6, các tiểu thương và người dân tại các chợ truyền thống tuân thủ nghiêm quy định 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 29/6, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của UBND TP.HCM, các chợ tự phát trên địa bàn TP tạm ngưng hoạt động. Để tránh việc tập trung đông người, nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đã rào chắn các cổng phụ, phân luồng lối ra vào riêng biệt và thực hiện phát phiếu ra vào chợ cho người dân. Ghi nhận của PV sáng 29/6, các tiểu thương và người dân tại các chợ truyền thống tuân thủ nghiêm quy định 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các sạp, ki- ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu được tạm dừng bán để phòng chống dịch. Nhà lồng chuyên bán quần áo ở chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức) đang tạm đóng cửa.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), các đoạn đường xung quanh chợ như Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa... được rào chắn, cấm xe máy chạy vào chợ.

Người dân đi chợ phải xếp hàng khai báo y tế, được kiểm tra thân nhiệt và cấp phiếu ra vào chợ.

Người dân điền đầy đủ thông tin cần thiết: họ tên, số điện thoại liên lạc, thời gian ra vào chợ... Phiếu này được phát cho người dân khi vào chợ và thu lại khi người dân ra.

Lượng người đi chợ mua sắm trong sáng 29/6 khá thưa thớt. Bên trong chợ, nhiều quầy sạp đóng cửa, bán luân phiên.

Tuy nhiên, sáng 29/6, một số hộ kinh doanh tự phát trên đường Vũ Tùng xung quanh chợ Bà Chiểu vẫn mở cửa mua bán, bất chấp lệnh cấm. Mặc dù Ban quản lý chợ đã thiết lập cổng ra vào riêng biệt, nhưng nhiều người thản nhiên "chui rào" để buôn bán. Khi bị ghi hình, một số người tỏ ra khó chịu, lăng mạ, đòi hành hung PV.

Còn tại chợ Nguyễn Đình Chiểu (quận Phú Nhuận), các chốt kiểm dịch được thiết lập hai lớp. Khắp các tuyến đường ra vào chợ luôn có lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhở người dân không được chạy xe vào chợ.

Khi đến cổng chợ, người dân thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc điền vào phiếu. Lực lượng bảo vệ chợ kiểm tra và lưu lại thông tin trước khi cho người dân vào bên trong chợ.

Nhân viên Ban quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu dùng loa phát thanh nhắc nhở các trường hợp không đảm bảo khoảng cách.

Giăng dây để đảm bảo khoảng cách giữa người bán và người mua.

Ngoài các biện pháp chống dịch trên, Ban quản lý chợ còn yêu cầu tiểu thương phải ghi nhật ký bán hàng tại chợ với đầy đủ thông tin cần thiết như: họ tên, số điện thoại liên lạc của khách hàng, thời điểm giao dịch trong ngày... để phục vụ công tác cách ly, truy vết khi cần thiết.

Ông Võ Văn Thành, Giám đốc Hợp tác xã Phú Thịnh, quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu cho biết, khoảng một tuần nay khi TP cấm chợ tự phát, lượng người dân ra vào chợ có đông hơn nhưng vẫn đảm bảo trật tự, giãn cách nhờ chia nhỏ các nhóm khách hàng thông qua việc phân luồng ra vào chợ bằng các lối đi riêng biệt, một chiều.

Để tránh việc tập trung đông, tại hầu hết chợ truyền thống đều giăng dây, đảm bảo giãn cách giữa người mua và người bán. Trong ảnh, các cửa hàng trước chợ Thị Nghè được lực lượng chức năng căng dây.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhieu-cho-truyen-thong-o-tphcm-siet-chat-phong-chong-dich-covid-19-869890.vov