Nhiều chợ nông thôn vẫn lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19

Văn hóa và Đời sống - Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch, bệnh COVID-19 nhưng tại một số chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh người dân vẫn lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận, sáng 6-5 tại một số chợ truyền thống như Chợ Bối Lý (xã Đông Thanh), chợ thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn), chợ thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa)... người dân và tiểu thương vẫn chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang phòng dịch trong khi mua, bán hàng hóa.

Mặc dù có khuyến cáo người dân, tiểu thương ra vào chợ rửa tay, sát khuẩn, nhưng không ít tiểu thương tại chợ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn vẫn không đeo khẩu trang

Tại chợ Bối Lý, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn sáng 6-5, nhiều tiểu thương khi được hỏi đã trả lời là quên không đem khẩu trang.

Tại khu vực trước cổng chợ Thị trấn Vạn Hà (Thiệu Hóa) không hề có bất cứ lực lượng chức năng trực gác, nhiều người dân ra vào, tiểu thương buôn bán mặc nhiên không đeo khẩu trang nhưng không bị nhắc nhở. Hệ thống bảng biểu khuyến cáo phòng, chống dịch cũng như thuốc sát khuẩn tay cũng không được BQL chợ chuẩn bị.

Trung Lê

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tin-tuc/nhieu-cho-nong-thon-van-lo-la-trong-phong-chong-dich-covid-19/19566.htm