Nhiều chính sách mới hỗ trợ bà con ngư dân

Đó là thông tin được ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề cá, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào chiều 12-10.

Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trả lời báo chí. Ảnh: Văn Chương

Ông Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, trả lời báo chí. Ảnh: Văn Chương

Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2015, Trung Quốc gia tăng uy hiếp, đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho ngư dân.

Từ năm 2011 đến nay, các Nghiệp đoàn Nghề cá, Quỹ hỗ trợ ngư dân, Hội Nghề cá đã hỗ trợ ngư dân hơn 50 tỷ đồng, từ đầu năm 2015 đến nay là 16 tỷ đồng, đồng thời huy động các nguồn vốn từ ngoài ngân sách để hỗ trợ thêm cho ngư dân.

Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy chế hỗ trợ. Theo đó, ngư dân được hỗ trợ 50% không hoàn lại khi bị thiệt hại về ngư lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, thông tin liên lạc do nước ngoài đập phá, tịch thu khi đang đánh bắt trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hỗ trợ có thu hồi vốn gốc lên đến 700 triệu đồng nếu ngư dân có nhu cầu đóng lại tàu mới.

Ngư dân xã Nghĩa An đi Hoàng Sa về trình báo sự việc với BĐBP.
Ảnh: Văn Chương

Về trường hợp tàu QNg 90559 TS của ông Trương Văn Đức bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại Hoàng Sa, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ cho các thuyền viên, chủ tàu và đang xem xét hỗ trợ không hoàn lại 50% thiệt hại về ngư lưới cụ và trang thiết bị và hỗ trợ có thu hồi vốn gốc 700 triệu đồng để đóng tàu mới. Theo quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ, ông Đức sẽ được hỗ trợ đến 500 triệu đồng nếu có nhu cầu đóng tàu mới.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhieu-chinh-sach-moi-ho-tro-ba-con-ngu-dan/